Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng:

Hơn 500 học sinh bỏ học

Ngày 22/4, Phòng Giáo dục quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, tính từ năm học 2006 - 2007 đến học kì 2 (2007 - 2008) số học sinh bỏ học trên địa bàn quận là 502 học sinh (trong đó có 2 học sinh tiểu học, 237 học sinh THCS, 263 học sinh THPT).

Nguyên nhân chính khiến học sinh (HS) bỏ học được xác định là do HS có học lực yếu kém không theo nổi chương trình, các cấp quản lý trường học chưa chú trọng đúng mức đến công tác giáo dục HS cá biệt, việc phối hợp giữa nhà trường-gia đình và xã hội chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, môi trường xã hội ở xung quanh nhà trường phức tạp và có nhiều cám dỗ không tốt đối với HS, nhiều gia đình vì do làm ăn nên chưa quan tâm đến việc học hành của con cái...

Theo Đông Nghi
VTC