Hà Nội:

Hơn 500 học sinh tham dự tư vấn mùa thi tại chùa

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại Hà Nội, một buổi “Lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi” dành cho các thí sinh được Ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại chùa Bằng (Phường Định Công) với sự tham gia tư vấn của nhiều GS.TS ngành giáo dục.

Tham gia buổi tư vấn mùa thi có: GS.TS Phạm Tất Dong - Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, TS Phạm Thu Hương -  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, TS Lê Minh Nghĩa - Học viện hành chính quốc gia, TS Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng kiểm định chất lượng thi Sở GD-ĐT Hà Nội. Với những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, các thầy cô đã giúp các em học sinh có cái nhìn thoải mái hơn, khoa học hơn đối với vấn đề học hành và thi cử.


Hơn 500 học sinh tham dự tư vấn mùa thi tại chùa - 1

Buổi tư vấn mùa thi được tổ chức quy mô và hiệu quả. (Ảnh: Q.C)
 

Từ đầu buổi sáng, đã có rất đông các bạn học sinh thuộc các trường THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận cùng các bậc phụ huynh đã tề tựu tại chùa Bằng. Sau nghi lễ cầu nguyện, buổi tư vấn mùa thi diễn ra trong không khí hân hoan sôi nổi trước sự tham dự của hơn 500 bạn học sinh. Các câu hỏi của các bạn học sinh được các thượng tọa và các thầy trả lời chân thành và hóm hỉnh.

 

Có em học sinh hỏi: “Người xưa có câu: Cần cù bù thông minh, vậy để cần cù phải làm thế nào?”. Thượng tọa - Tiến sĩ Thích Bửu Chánh đáp: “Hãy làm những việc nhỏ sau đó làm việc lớn ngay từ bây giờ, lúc đầu hãy xem đó là mục tiêu sau đó sẽ có động lực để phấn đấu, như vậy việc phấn đấu để đạt được mục tiêu là chúng ta đã hình thành cho mình tính cần cù”.

 

Còn GS.TS khoa học Phạm Tất Dong gợi ý: “Để có sự cần cù ngày nào chúng ta cũng cần rèn luyện, tuy nhiên học hành phải kết hợp với vui chơi giải trí. Điều quan trọng là có phương pháp và liên tục cố gắng học hành thì mới có thành quả”.


Hơn 500 học sinh tham dự tư vấn mùa thi tại chùa - 2

Học sinh ngồi san sát chật kín sân chùa để nghe tư vấn

Nhiều học sinh lo lắng trước quyết định của sở giáo dục không thi phân ban, nhiều bạn học theo chuyên ban băn khoăn: “Làm sao để thi tốt, đều các môn?”. TS Nguyễn Văn Thọ giải đáp, đề thi năm nay chủ yếu là trong chương trình lớp 12, các em cứ tự tin ôn những gì mình đã được học trên lớp, tuyệt đối không được học tủ, học lệch. Khác với năm trước chỉ bị đình chỉ thi, năm nay còn bị cấm thi năm tiếp sau đó nếu học sinh vi phạm.

 

TS Lê Minh Nghĩa thì cho rằng, các em nên chuẩn bị tâm lý tốt và định hình có hiệu quả phương pháp ôn thi. Trước các buổi học phải có sự chuẩn bị các kiến thức, nên tìm hiểu nắm rõ và vận dụng những kiến thức đã học thì sẽ có hiệu quả.


Hơn 500 học sinh tham dự tư vấn mùa thi tại chùa - 3

Những món quà nhỏ tiếp sức mùa thi được Thượng tọa Bảo Nghiêm tặng các em học sinh
 
Trao đổi về mục đích của buổi lễ này, Thượng tọa Biểu Chánh cho biết: “Buổi lễ hôm nay đã làm được điều mà từ trước đến giờ chưa làm được, đó là vừa kết hợp cầu nguyện và tư vấn mùa thi cho các em học sinh, sự kết hợp này sẽ tạo nên sức mạnh của ý chí và để cho các em có thêm niềm tin trong kì thi tới”.  
 

Hơn 11 giờ trưa, buổi giao lưu tư vấn mùa thi kết thúc, nhiều em học sinh vẫn còn luyến tiếc và mong muốn được tư vấn và giải đáp nữa.

 
Thanh Nga - Quốc Cường