TPHCM:

Hơn 5.000 người đi bộ gây quỹ khuyến học

(Dân trí) - Sáng nay 25/4, tại công trường Lam Sơn trước Nhà hát lớn TPHCM, hơn 5.000 người đã cùng nhau đi bộ để gây quỹ khuyến học. Tổng kết buổi lễ, các nhà tài trợ đã ủng hộ cho quỹ gần 400 triệu đồng.

Hơn 5.000 người đi bộ gây quỹ khuyến học - 1

Hơn 5.000 người đã đến công trường Lam Sơn tham gia buổi đi bộ
 
Đã 3 năm nay, mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày quốc tế lao động (1/5), Hội khuyến học TPHCM lại tổ chức chương trình đi bộ gây quỹ. Buổi đi bộ sáng nay nhằm mục đích tạo nguồn kinh phí để giúp đỡ cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường hoàn thành ước mơ tri thức qua các chương trình học bổng.  

 

Buổi đi bộ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân trong đó có Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (đơn vị tài trợ chính), Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức, Nhà thuốc Mỹ Châu, Công ty điện lực Phú Mỹ, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Nam Á, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Sài Gòn, Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn…  

 

Hơn 5.000 người đến tham gia buổi đi bộ sáng nay là lực lượng của Hội Khuyến học thành phố, Hội Khuyến học của 24 quận huyện trực thuộc, các đơn vị tài trợ cùng những học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn TP. Đoàn đi bộ với nhiều băng rôn, khẩu ngữ diễu hành qua các tuyến đường: Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Paster - Lý Tự Trọng với chiều dài gần 4km.
 
Hơn 5.000 người đi bộ gây quỹ khuyến học - 2

Nhiều thành phần, giới đã hào hứng tham gia chương trình 

 

Thông qua chương trình đi bộ này, BTC mong muốn triển khai, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi chỉ thị số 11-CT/TW (ngày 13/4/2007) của Bộ Chính trị và chỉ thị số 02/2008 CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập”.  

 

Vì mục đích cao quý đó nên đã có nhiều tổ chức cá nhân nhiệt tình tham gia và ủng hộ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện cho nhà tài trợ chính ông Lê Anh Tài, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho buổi đi bộ gây quỹ khuyến học hôm nay. Hy vọng với sự ủng hộ này Ngân hàng chúng tôi sẽ góp phần đào tạo nên những nhân tài cho đất nước…”

 

Ông Lê Anh Tài cũng đã hứa sẽ tài trợ cho chương trình đi bộ gây quỹ vào dịp 30/4 và 1/5 hàng năm trong thời gian tới. Đại diện Hội khuyến học bà Lê Minh Ngọc Ủy viên thường vụ Hội khuyến học Việt Nam, phó Chủ tịch kiêm giám đốc quỹ Khuyến học TPHCM đã cùng ông Lê Anh Tài ký kết vào biên bản ghi nhớ về điều khoản trên.
 
Hơn 5.000 người đi bộ gây quỹ khuyến học - 3

Lễ ký biên bản ghi nhớ tài trợ giữa Hội Khuyến học TPHCM và Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa cho chương trình đi bộ gây quỹ khuyến học hàng năm

 

Đại diện cho Sở GD-ĐT TPHCM ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở nói: “Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội. Giáo dục TP có được bước phát triển như ngày hôm nay là nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của Hội Khuyến học. Qua đây chúng tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà tài trợ, đã cùng chúng tôi làm nên những điều ý nghĩa cho hôm nay và mai sau”.

 

Trong chương trình đi bộ của buổi sáng ngày hôm nay, Hội Khuyến học cũng đã trao 40 suất học bổng cho sinh viên có điều kiện khó khăn của các trường trên địa bàn TP, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

 

Tổng kết buổi gây quỹ, BTC cho biết tổng số tiền các tổ chức và cá nhân ủng hộ cho chương trình hôm nay lên đến gần 400 triệu đồng. Số tiền trên sẽ được trao cho các em học sinh sinh viên của các trường trên địa bàn TP trong Ngày hội Khuyến học tổ chức vào ngày 2/10 tới.

 

Vân Sơn