Thi lớp 10 tại TPHCM:

Hơn 600 thí sinh bỏ thi trong ngày thi đầu

(Dân trí) -Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2014 -2015 tại TPHCM có hơn 600 thí sinh vắng. Đánh giá của Sở GD-ĐT TPHCM, ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra vi phạm quy chế thi đối với thí sinh và giám thị.

Trong buổi tổng kết ngày thi đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Đạt - phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đối với hệ lớp 10 thường trong buổi thi môn Ngữ văn sáng có hơn 60 ngàn thí sinh đăng ký dự thi, vắng thi 1/10; còn trong buổi thi môn Ngoại ngữ có đến 617 thí sinh vắng. Đối với hệ lớp 10 chuyên, có hơn 7.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong buổi thi môn Ngữ văn vắng 74 em; buổi chiều thi môn thi Ngoại ngữ vắng thêm một em.  

Thí sinh tại hội đồng thi trường THCS Trần Văn Ơn dự thi vào lớp 10 trong ngày thi đầu.
Thí sinh tại hội đồng thi trường THCS Trần Văn Ơn dự thi vào lớp 10 trong ngày thi đầu.

Theo ông Đạt lý giải thì kỳ thi tuyển sinh có nhiều thí sinh vắng có thể vì TPHCM chủ trương cho cả học sinh ở các trường tư thục, ngoài công lập được tham gia dự thi vào lớp 10 công lập, miễn là học sinh tốt nghiệp THCS ở các trường trên địa bàn TP đều được dự thi. Số thí sinh vắng có khả năng nhiều em đang học ở các trường tư thục đăng ký dự thi nhưng sau khi cân nhắc, các em chọn học tiếp ở trường tư thục nên không dự thi. Ngoài ra, nhiều quận, huyện như Hóc Môn, Tân Phú … có xu hướng nhiều phụ huynh xác định cho học sinh theo học luôn ở TCCN ngay để phân luồng sau THCS.

Đánh giá về đề thi năm nay, riêng ở môn Ngữ văn, đa số thí sinh cho rằng đề có phần nhẹ hơn năm trước. Trong khi đó, các giáo viện nhận định đề hay và vừa tầm với học sinh. Đặc biệt, phần nghị luận xã hội có đề cập đến tình hình thời sự liên quan về vấn đề biển Đông.

Ngày mai, các thí sinh tiếp tục thi môn Toán buổi sáng, riêng thí sinh thi vào hệ lớp 10 chuyên sẽ thi môn chuyên vào buổi chiều.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết dự kiến vào chiều ngày 24/6, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố đáp án chính thức của kỳ thi. Dù năm nay số thí sinh tăng cao nhưng Sở vẫn cố gắng huy động lực lượng tham gia chấm thi cao để kịp công bố điểm thi cho thí sinh theo dự kiến là ngày 4/7. Đến ngày 16/7, sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10.

Lưu ý, sau khi công bố điểm thi, thí sinh có 4 ngày để làm đơn xin phúc khảo tại trường mình đang theo học. TP không thu lệ phí xin phúc khảo của thí sinh. Điểm phúc khảo sẽ là điểm chính thức.

Lê Phương