Hơn 70 SV Ngân hàng bị dừng bảo vệ khoá luận

(Dân trí) - Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày bảo vệ khoá luận của hơn 70 sinh viên xuất sắc nhất Khoá 8 HV Ngân hàng. Tuy nhiên, vào phút chót, Ban giám đốc HV đã quyết định lùi thời gian bảo vệ của các sinh viên này do các khoá luận đã “lạc đề”.

Hơn 70 SV Ngân hàng bị dừng bảo vệ khoá luận - 1

Trường HV Ngân hàng

 

Theo phản ánh của sinh viên, sáng 14/5, Ban giám đốc HV Ngân hàng đã triệu tập tất cả sinh viên khoa Kế toán kiểm toán và khoa Quản trị Kinh doanh được viết khoá luận lên để thông báo: “Sinh viên nào làm khoá luận về Ngân hàng, kể cả làm về Kế toán Ngân hàng, cũng đều không được chấp nhận và phải chọn 1 trong 2 hình thức: Vẫn bảo vệ nhưng Khoa khác sẽ chấm và chỉ công nhận là điểm thi Tốt nghiệp chứ không tính là điểm Khoá luận, và không được quyền lưu Khoá luận tại thư viện hoặc viết lại đề tài khác, cuối tháng 6 nộp lại”.

Theo giải thích của nhà trường thì sinh viên học về chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp và Quản trị Doanh nghiệp chứ không học chuyên ngành về Ngân hàng, do đó, phải làm Khoá luận về Doanh nghiệp, không được làm về Ngân hàng.

Nhà trường thừa nhận khuyết điểm

Chiều ngày 14/5, TS Tô Kim Ngọc - Phó giám đốc Học viện, giải thích: “Vấn đề lựa chọn đề tài nào của các ngành học là do các khoa bộ môn quyết định. Tuy nhiên, khi xem xét lại toàn bộ hệ thống thì thấy với việc làm khoá luận tốt nghiệp như hiện tại không đúng với nền tảng của ngành học. Chính vì vậy mà HV đã đưa ra quyết định trên”.

"Trong một cơ sở đào tạo, đôi khi cũng xảy ra những trục trặc về chuyên môn. Nhưng đã sai thì dù khó khăn đến mức độ nào cũng phải sửa.

 

Đây là khoá đầu tiên của ngành học Quản trị kinh doanh và Kế toán doanh nghiệp tốt nghiệp ra trường. Do đó HV phải dứt khoát thực hiện dứt điểm để trách tình trạng đã sai lại tiếp tục sai", TS Ngọc nhấn mạnh.

Bà Ngọc cũng cho biết, HV Ngân hàng có truyền thống đào tạo chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. Vì thế, sinh viên khi trúng tuyển vào trường đều có xu hướng muốn học ngành Tài chính - Ngân hàng. Do đó khi sinh viên các ngành Kế toán doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh làm khoá luận đã “lai” rất nhiều đến lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Nếu chấp nhận các bài khoá luận này, thì nó sẽ làm sai lệch chuẩn đầu ra của HV.

Nhưng trong quá trình sinh viên làm bài khoá luận, tại sao giáo viên hướng dẫn lại không phát hiện ra sự sai lệch này sớm hơn?

Trả lời câu hỏi này, bà Ngọc thừa nhận: “Đây cũng có thể coi là một sự sai sót. Theo tôi thì việc sai sót này cũng có thể xuất phát từ truyền thống đào tạo của HV. Chẳng hạn như đối với ngành Kế toán doanh nghiệp thì cũng có một số thầy cô chuyển từ chuyên ngành Kế toán ngân hàng sang giảng dạy nên trong tư duy luôn có thiên hướng về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng do đó đã không có sự điều chỉnh kịp thời đối với các sinh viên mà mình phụ trách hướng dẫn”.

Sẽ đảm bảo quyền lợi tối đa cho sinh viên

Theo quy định của trường HV Ngân hàng, sinh viên sẽ bảo vệ khoá luận vào ngày 24/5 tới. Tuy nhiên với sự cố trên, hơn 70 sinh viên sẽ lui thời gian bảo vệ xuống ngày 24/6 (chậm hơn 1 tháng).

Để tạo điều kiện cho sinh viên không mất cơ hội thi tuyển vào các doanh nghiệp khi chưa có bằng tốt nghiệp, nhà trường sẽ cấp cho các em một giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học và chuẩn bị tốt nghiệp.

Ngoài ra, nếu trong quá trình làm lại khoá luận sinh viên gặp khó khăn thì HV sẽ cử thêm các giáo viên chuyên trách giúp đỡ thêm.

Nguyễn Hùng