Hơn 700 thí sinh bỏ thi tuyển vào lớp 10

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi đầu tiên vào lớp 10, Hà Nội và TPHCM có hơn 700 thí sinh bỏ thi, trong đó Hà Nội là 61 và TPHCM 680. Tuy nhiên, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không có biên bản nào được lập.

Theo ông Nguyễn Quang Đông Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Ngày thi đầu tiên này diễn ra an tòan không có biên bản nào đối với học sinh và giám thị, không có sự cố nào sảy ra. Tuy nhiên có 61 thí sinh bỏ thi”.

 

Được biết, kỳ tuyển sinh năm nay Hà Nội có 44 trường THPT công lập, 5 trường THPT bán công, 51 trường THPT dân lập, 16 Trung tâm giáo dục thường xuyên được phép tham gia tuyển sinh lớp 10 với 41.000 thí sinh dự thi. Chủ trương các trường ngoài công lập không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả của các thí sinh dự thi vào trường công lập để xét tuyển để nâng cao chất lượng đầu vào.

 

Cũng theo ông Thành, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh có quyền rút hồ sơ và tiền đã nộp từ trường này để đăng ký trúng tuyển vào trường khác, có thể rút hồ sơ trúng tuyển từ các trường dân lập để đăng ký vào trường công lập nếu trường công lập hạ điểm chuẩn. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo, các trường dân lập không được gây khó khăn cho các thí sinh khi các em có nhu cầu rút hồ sơ.

 

Ngược lại với Hà Nội, TPHCM đã có 680 thí sinh bỏ thi trên tổng số 61.000 thí sinh dự thi. Được biết, chỉ tiêu vào lớp 10 của các trường hệ công lập là 45.080. Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm ba bài thi (không có bài nào bị điểm 0), trong đó môn ngữ văn và toán nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên khuyến khích (nếu có). Chênh lệch điểm giữa hai nguyện vọng không quá 2.

 

Ngày mai, các thí sinh sẽ dự thi các môn Ngoại ngữ vào các lớp chuyên. Điểm chuẩn sẽ được 2 Sở công bố vào đầu tháng 7.

 

Hồng Hạnh