Hơn 7,5 triệu học sinh tiểu học được trang bị kiến thức về ATGT

(Dân trí) - Sáng 26/7, tại TP Đà Nẵng, Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT cùng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sau 4 năm thực hiện chương trình “Toyota cùng em học ATGT”.

Hơn 7,5 triệu học sinh tiểu học được trang bị kiến thức về ATGT  - 1

Các hoạt động thi tìm hiểu ATGT cấp tiểu học được thực hiện tại tỉnh Ninh Bình

Là một trong 4 hoạt động giáo dục có ý nghĩa của Quỹ Toyota Việt Nam (TVF), chương trình “Toyota cùng em học ATGT” được thực hiện với 4 hoạt động chính: Tổ chức hội thảo tập huấn cho cán bộ giáo viên, đến thăm trường và biểu diễn hoạt cảnh giáo dục ATGT, phát tặng sách giáo khoa và tuyên truyền nâng cao hình ảnh sâu rộng cho chương trình.

Sau 4 năm hoạt động, chương trình “Toyota cùng em học ATGT’ (gọi tắt là TSEP) đã trao tặng hơn 6 triệu sách giáo dục ATGT cho học sinh lớp 1 trên cả nước, hơn 65.000 VCD và tài liệu cho các giáo viên tiểu học, tổ chức 32 hội thảo chuyên đề cho gần 4.300 lãnh đạo và giáo viên cốt cán.

Bên cạnh đó, TSEP còn tổ chức 14 cuộc thi tìm hiểu ATGT cấp tỉnh với hơn 7.000 học sinh tham gia. Đặc biệt trong năm 2009, lần đầu tiên chương trình “Ngày hội giao lưu tìm hiểu ATGT” dành cho học sinh tiểu học được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM với sự tham gia của hơn 140 học sinh tuyển chọn đến từ 14 tỉnh thành trên cả nước.

Có thể nói thành công to lớn nhất của chương trình TSEP đã đạt được là nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh, sự đánh giá cao của Bộ GD-ĐT và các thầy cô giáo. Trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn lồng ghép các tài liệu của chương trình TSEP và chương trình chung về giáo dục ATGT đang được triển khai ở cấp tiểu học trên toàn quốc.
 
Hơn 7,5 triệu học sinh tiểu học được trang bị kiến thức về ATGT  - 2

Nhận xét về chương trình này, ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Chánh VP thường trực UB ATGT quốc gia cho biết: “Tai nạn giao thông (TNGT) là hiểm họa hàng đầu trong những tai nạn gây thương tích và tử vong ở Việt Nam. Đây là vấn đề xã hội bức xúc mà Quốc hội, Chính phủ và toàn xã hội hết sức quan tâm.

Mặc dù những năm qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách để giải quyết tình trạng này nhưng TNGT vẫn xảy ra ở mức cao. Hàng năm TNGT đã làm chết trên 10.000 người và làm bị thương khoảng 20.000 người. Bình quân mỗi ngày tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng trên 30 người và gây thương tích cho gần 60 người. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2009 TNGT đã làm chết gần 6 ngàn người và gần 4 ngàn người bị thương...”

Cũng theo ông Thái, Việt Nam hiện là nước đang phát triển, phương tiện giao thông tăng nhanh trong khi kết cấu hạ tầng giao thông còn lạc hậu, ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT của đại bộ phận dân chúng còn kém. Do đó nhiệm vụ kiềm chế TNGT của Việt Nam phải được thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, thường xuyên và liên tục.

Một trong những biện pháp được Chính phủ quan tâm hàng đầu là tăng cường, đa dạng hóa công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT mà trước hết tổ chức giảng dạy ATGT trong nhà trường, trong đó giảng dạy ATGT ở bậc tiểu học được ưu tiên hàng đầu. Chỉ khi nào ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT trở thành thói quen, nếp sống của mọi người thì khi đó mới có điều kiện giảm thiểu TNGT một cách vững bền.

Trong năm học tới (2009-2010), chương trình TSEP sẽ tiếp tục triển khai theo định hướng xã hội hóa nhằm nâng cao hơn nữa tính chủ động của các địa phương trong công tác giáo dục ATGT cho bậc tiểu học. Dưới sự hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Quỹ Toyota Việt Nam sẽ phối hợp với các Sở GD-ĐT địa phương để triển khai các hoạt động của chương trình TSEP theo định hướng xã hội hóa.

Cụ thể: Phát tặng 1,5 triệu sách giáo dục ATGT mới “Rùa và thỏ cùng em học ATGT” cho tất cả học sinh lớp 1 và tặng 17.000 sách hướng dẫn cho giáo viên của tất cả các trường tiểu học trên cả nước. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu ATGT cấp tỉnh và cấp quốc gia. Khuyến khích các Sở GD-ĐT tiếp tục nhân rộng hoạt động biểu diễn rối tay... 

Công Bính