Hơn 80 công ty thiết bị giáo dục lớn sẽ tham gia Triển lãm Worlddidac Vietnam

Hiệp hội Worlddidac - hiệp hội thương mại về công nghệ, thiết bị và tài liệu giáo dục hợp tác cùng Reed Tradex - nhà tổ chức hội thảo và triển lãm hàng đầu của Thái Lan tổ chức Triển lãm Worlddidac Vietnam 2008 tại Hà Nội.

Đây sẽ là cuộc triển lãm về giáo dục quốc tế lần đầu tiên với mục đích mang tới Việt Nam những thiết bị giáo dục tầm cỡ thế giới.

Với các công nghệ và thiết bị giáo dục mới nhất, sự kiện này dự tính sẽ thu hút hơn 80 nhà sản xuất đến trưng bày và giới thiệu các sáng kiến giáo dục cập nhật nhất tại triển lãm.

Chủ đề chính của triển lãm Worlddidac Vietnam 2008 lần này sẽ là “Mở ra một thế giới giáo dục tiên tiến”. Triển lãm nhận được sự hỗ trợ của Tổ chức giáo dục các Bộ trưởng Đông Nam Á, Trung tâm đào tạo SEAMEO và Bộ Lao động thương binh xã hội. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội.

Giám đốc điều hành Công ty Reed Tradex, bà Nichapa Yoswee cho biết: Triển lãm Worlddidac Vietnam 2008 là một trong chuỗi sự kiện Worlddidac và là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đáp ứng với một nền giáo dục và đào tạo đang phát triển mạnh mẽ cùng với sự hỗ trợ liên tục và xuyên suốt từ Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

Sự kiện này không chỉ được hưởng ứng bởi các tổ chức quốc tế có uy tín mà còn có cả các cơ quan địa phương. Các tổ chức hàng đầu như Hiệp hội các nhà cung cấp về giáo dục (BESA), Didacta Verband của Đức và Tổng công ty dụng cụ giáo dục Trung Quốc cũng sẽ đưa các tổ chức thành viên của mình tới trưng bày các tài liệu và phương tiện giáo dục mang tính sáng tạo và đổi mới tại triển lãm.

Các nhà giáo dục Việt Nam cũng như những người hoạt động trong ngành giáo dục sẽ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm về các công nghệ và thiết bị quốc tế mang tính đổi mới không chỉ bao trùm tất cả các cấp học từ mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học mà còn dành cho cả lĩnh vực đào tạo.

Diễn ra đồng thời cùng triển lãm lần này là diễn đàn quốc tế “Diễn đàn các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam”. Diễn đàn mang tính học thuật này sẽ là một sân khấu dành cho các nhà giáo dục có uy tín của địa phương và quốc tế để cùng chia sẻ các kinh nghiệm quý báu và các phương pháp dành cho giáo viên, giảng viên và các nhà giáo dục ở Việt Nam. Ở đây, họ sẽ thảo luận về các phương pháp làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các chương trình học mang tính đổi mới, nghiên cứu về công nghệ và khoa học và cách sử dụng các phương tiện và công nghệ

Các nhà sản xuất đã sẵn sàng để trưng bày và giới thiệu các sáng kiến của mình lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 12 này, bao gồm:

Positivo từ Braxin

E-Blocks® English là một phương pháp dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ 2 đã giành được giải thưởng và First literacy exposure được thiết kế dành cho trẻ em từ 4-10 tuổi. Khóa học giới thiệu về mặt âm tiết, từ vựng, kỹ năng đọc và viết giống như trẻ học Tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Các phương pháp tương tác và đa giác quan sẽ giúp cho các bài học của trẻ ý nghĩa hơn, thú vị hơn và năng động hơn.
 
Hơn 80 công ty thiết bị giáo dục lớn sẽ tham gia Triển lãm Worlddidac Vietnam - 1

Riso từ Nhật Bản/Thái Lan

Máy sao chép 2 màu kỹ thuật số được sử dụng để in các bản câu trả lời và các câu hỏi lựa chọn với tốc độ 150 ppm.
 
Hơn 80 công ty thiết bị giáo dục lớn sẽ tham gia Triển lãm Worlddidac Vietnam - 2

“Triển lãm lần này sẽ phản ánh một điều rằng các công nghệ, thiết bị và phương tiện giáo dục ngày nay rất cần thiết với sự phát triển giáo dục”, bà Nichapa cho biết. Cuộc triển lãm sẽ góp phần quảng bá nền giáo dục cũng như mang lại các cơ hội liên kết giữa các nhà thương mại quốc tế và các nhà giáo dục. “Chúng tôi hy vọng rằng 3 ngày của triển lãm sẽ thu hút trên 5.000 nhà giáo dục từ các viện giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học” - bà Nichapa nói

Để biết thêm thông tin, liên hệ:
Ms. Pathara Kwantientong
Tel: +662 6867316
Email: Pathara.Kwan@reedtradex.co.th