Hơn trăm nhân viên hợp đồng tại Học viện Âm nhạc Huế có nguy cơ mất việc

(Dân trí) - Chiều 10/7 tại Học viện Âm nhạc Huế đã diễn ra cuộc đối thoại giữa Ban giám đốc với các cán bộ, nhân viên hợp đồng về tình hình quỹ lương đang thâm hụt nghiêm trọng, có thể sẽ cho nghỉ việc nhiều người vì không có đủ tiền để trả.

Theo đó, từ năm 2013, số lượng học viên tại Học viện Âm nhạc Huế (thuộc Bộ VH,TT&DL) bắt đầu giảm sút với chỉ còn 785 học viên, thu hơn 3,8 tỷ đồng, nhưng chi lương hợp đồng hơn 5,4 tỷ đồng. Trong năm 2014 Học viện có 475 học viên, thu hơn 3,8 tỷ đồng tiền học phí, chi lương cho các cán bộ, nhân viên hợp đồng lên đến hơn 5,4 tỷ đồng.

Tiếp đến, trong 6 tháng đầu năm 2015, có 382 học viên nhưng mới chỉ thu được hơn 300 triệu đồng tiền học phí. Tuy nhiên chi lương cho nhân viên hợp đồng hơn 3,1 tỷ đồng, bị âm hơn 2,8 tỷ đồng. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm cũng sẽ chi lương cho nhân viên dạng này khoảng 3 tỷ đồng, trong khi đó chỉ thu thêm khoảng hơn 1,3 tỷ đồng.

Hàng trăm cán bộ, nhân viên tại Học viện Âm nhạc Huế đang lo âu trước nguy cơ bị cho nghỉ việc.

Hàng trăm cán bộ, nhân viên tại Học viện Âm nhạc Huế đang lo âu trước nguy cơ bị cho nghỉ việc.

Trước đó, các năm 2011 đến 2013, Học viện Âm nhạc không rơi vào tình trạng này khi số lượng học viên dồi dào và lực lượng nhân viên hợp đồng cũng không nhiều bằng bây giờ. Cụ thể năm 2011, học viện có gần 1.200 học viên, thu hơn 4,6 tỉ đồng học phí, chi lương cho cán bộ, giảng viên, nhân viên hợp đồng là hơn 2,7 tỉ đồng. Năm 2012, có 1.296 học viên, thu hơn 4,7 tỉ đồng học phí, chi lương hợp đồng hơn 4 tỉ đồng.

Trước tình hình kinh phí “thu” không đủ bù “chi” như trên, đại diện lãnh đạo Học viện Âm nhạc Huế cho biết trong những tháng cuối năm, có thể sẽ cho nghỉ không lương các cán bộ, nhân viên hợp đồng. Khi nào tình hình tài chính ổn định sẽ gọi đi làm lại. Điều này đã làm rất nhiều người đang diện hợp đồng tại đây hoang mang, lo lắng khi việc làm của bản thân hết sức bấp bênh, không được ổn định.

Hiện Học viện Âm nhạc có 256 cán bộ, nhân viên hợp đồng trong đó có 102 biên chế và 144 lao động hợp đồng. Được biết vào giai đoạn 2010-2011, tại Học viện Âm nhạc Huế có 87 hợp đồng lao động được ký (trong số này có 20 người đã được tuyển vào biên chế). Nhưng từ 2011 đến nay, Học viện đã tiếp tục tuyển dụng và ký hợp đồng lao động thêm 98 người, nâng tổng cán bộ, nhân viên lao động hợp đồng lên 144 người.

Đại Dương