Hợp tác và kiểm định Quốc tế - hướng đi tiên phong cho các tổ chức đào tạo trong nước

Tháng 10/2017 vừa qua, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) đã đón chào hơn 350 học viên cho các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Thạc sỹ chuyên ngành Marketing, Bán hàng và Dịch vụ và Tiến sỹ.

Trong bối cảnh thị trường đào tạo cao học có xu hướng giảm vài năm gần đây, bằng con số học viên tăng dần hàng năm CFVG luôn khẳng định vị thế tiên phong bằng chất lượng đào tạo đã được khẳng định suốt 25 năm tại Việt Nam.

Tân học viên CFVG MBA 2017 và các học viên đến từ quốc tế.
Tân học viên CFVG MBA 2017 và các học viên đến từ quốc tế.

Ngoài sự có mặt của Ban Giám đốc gồm Tiến sỹ Jean Louis Pare, hiệu trưởng 2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh GS. TS. Trần Thọ Đạt và PGS. TS. Hồ Viết Tiến, sự kiện chào đón ông Eric Molay - Tùy viên hợp tác Khoa học và Đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Etienne Rolland-Piegue - Tham tán văn hoá, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và ông Vincent Floreani – Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh.

Các đại diện từ phía Pháp chúc mừng các tân học viên CFVG đồng thời chào đón các tân học viên đến với nước Pháp qua các hoạt động hợp tác, trao đổi học viên với các Trường Kinh doanh và Đại học hàng đầu tại đây.

Các vị khách cũng đem đến sự kiện những thông tin thú vị về đất nước, văn hóa và con người Pháp, đặc biệt là những thành tựu nổi bật về kinh tế học. Trong bài chia sẻ của mình, GS. TS. Trần Thọ Đạt khẳng định mối hợp tác bền chặt giữa hai chính phủ Việt Nam – Pháp được thể hiện bằng hình ảnh phát triển của CFVG trong một phần tư thế kỷ. Ông cũng cam kết sự hỗ trợ hết mình từ phía hai trường Đại học Việt Nam trên con đường chuyển đổi CFVG thành mô hình Trường Đại học Châu Âu.


Ông Etienne Rolland-Piegue - Tham tán văn hoá, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Ông Etienne Rolland-Piegue - Tham tán văn hoá, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

CFVG - Sự khác biệt ở chất lượng đầu vào

Thành lập năm 1992 tại Việt Nam bởi hợp tác song phương 2 chính phủ Việt Nam - Pháp, CFVG lấy yếu tố chất lượng học viên và đào tạo làm mục tiêu hoạt động trong 25 năm qua. Theo đó, những ứng viên ứng tuyển các chương trình: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Thạc sỹ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng (MEBF), Thạc sỹ Marketing Bán hàng và Dịch vụ (MMSS), Thạc sỹ Quản trị Chuỗi cung ứng (MSCM) và Tiến sỹ bắt buộc phải vượt qua các vòng thi viết, phỏng vấn khắt khe.

Trong đó, mỗi ứng viên sẽ phải thể hiện kiến thức về kinh tế - xã hội, tiềm năng về quản lý, có một động lực cũng như kế hoạch phát triển sự nghiệp rõ ràng… Sau quy trình đánh giá nghiêm ngặt các bài thi của CFVG, đại diện từ phía Pháp và Hội đồng tư vấn doanh nghiệp, chỉ những ứng viên ưu tú nhất sẽ được lựa chọn vào các chương trình học và trao các học bổng toàn phần, bán phần.

Cũng nhờ đó, bằng Thạc sỹ từ CFVG luôn là tấm chứng chỉ vàng trong mắt các nhà tuyển dụng giúp các học viên phát triển nghề nghiệp tại các tổ chức lớn. Một số các cựu học viên CFVG cũng đã thành công trong việc khởi nghiệp và xây dựng sự nghiệp quốc tế tại các khu vực khác nhau trên thế giới.

Với số lượng gần 4000 học viên và cựu học viên, trong đó 85% đang làm việc tại vị trí quản lý, cộng đồng CFVG Alumni không ngừng lớn mạnh và đóng góp nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong nền kinh tế Việt Nam.

Hợp tác và kiểm định Quốc tế - hướng đi tiên phong cho các tổ chức đào tạo trong nước

CFVG là tổ chức duy nhất tại Việt Nam hiện nay đạt được hợp tác với một loạt các Trường Kinh doanh và Đại học hàng đầu như ESCP Europe, ĐH Paris Dauphine, IAE Paris Sorbonne, IESEG, Audencia, Kedge, Neoma, Skema… (Pháp), HHL Leipzig (Đức), ĐH Victoria (Canada), ĐH Quốc tế Nhật Bản - IUJ, ĐH Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan (Nhật Bản), ĐH Monash (Úc).

Theo đó các học viên CFVG sẽ có tùy chọn học tập và được cấp bằng Thạc sỹ tại các trường đối tác trên hoàn toàn miễn phí theo chương trình trao đổi bằng đôi. Ngược lại, CFVG sẽ nhận các học viên từ các trường đối tác đến học tại 02 campus tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Để đạt được những hợp tác “đáng giá” trên, bản thân CFVG đã phải nỗ lực đảm bảo chất lượng đào tạo và phát triển. CFVG là tổ chức Việt Nam đầu tiên đạt kiểm định EPAS danh giá cho chương trình MBA bởi Tổ chức Châu Âu về Phát triển Quản lý (EFMD). Ngoài ra nhờ là thành viên và được kiểm định bởi Hiệp hội các Trường lớn tại Pháp (Conférence des grandes écoles) mà vị thế của CFVG ngày nay được đặt ngang hàng với các Trường Kinh doanh hàng đầu, là một lợi thế vô cùng lớn trong việc mở rộng đối tác toàn cầu.

Để tìm hiểu về CFVG cũng như các chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ, vui lòng truy cập: www.cfvg.org hoặc Facebook page chính thức của tổ chức: www.facebook.com/CFVG.org