HS giỏi quốc gia 2006: Tỉnh Bình Định có tỷ lệ cao nhất

(Dân trí) - Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra hồi tháng 3 vào hôm qua 29/3.

Trong tổng số 5.023 học sinh đã tham dự kỳ thi chọ học sinh giỏi quốc gia lớp 12 tại 65 đơn vị thi trên toàn quốc có 2.237 học sinh đã đoạt giải, chiếm gần 50% trong tổng số thí sinh đã dự thi.

 

Trong đó có 38 học sinh đạt giải nhất, 338 học sinh đạt giải nhì, 749 giải ba và 1.112 giải khuyến khích.

 

Đây là một kết quả không gây bất ngờ vì hàng năm, số thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia và đoạt giải thường vẫn chiếm tỷ lệ như vậy. Tuy nhiên, điều bất ngờ là về số lượng giải mà học sinh đã đạt được tại các địa phương. Nếu như trong năm 2005, Hà Nội và TPHCM là hai địa phương dẫn đầu về giải thì năm nay, vị trí này thuộc về Bình Định và Hải Phòng. Đây là năm đầu tiên Bình Định đạt được kết quả cao như vậy với  48/54 HS đoạt giải, đạt 88,9%. Kết quả thi của TPHCM cũng đầy bất ngờ khi chỉ có 39,1% số học sinh tham gia đoạt giải.

 

Những địa phương có kết quả dự thi học sinh giỏi thấp nhất là Kiên Giang, Lai Châu, Sóc Trăng và Hậu Giang. Đây cũng chính là những đại phương có số thí sinh dự thi đại học hàng năm ít trúng tuyển nhất.

 

Những học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, nếu tốt nghiệp THPT đạt từ loại khá trở lên, sẽ được hưởng tiêu chuẩn xét tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp. Nếu học sinh này không muốn hưởng tiêu chuẩn xét tuyển thẳng thì sẽ được hưởng điểm thưởng với chế độ cộng:

 

- Thưởng 2 điểm cho các đối tượng đoạt giải nhất

- Thưởng 1,5 điểm cho các đối tượng đoạt giải nhì

-Thưởng 1,0 điểm cho các đối tượng đoạt giải ba

- Thưởng 0,5 điểm cho đối tượng đoạt giải khuyến khích.

 

Việc áp dụng chế độ cộng điểm thưởng chỉ áp dụng một lần đúng vào năm tốt nghiệp THPT. Những thí sinh đoạt giải chỉ được tuyển thẳng hoặc cộng điểm thưởng vào các ngành có môn thi trùng với môn đoạt giải. Trong trường hợp đoạt nhiều giải cũng chỉ được thưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

 

Mai Minh - Hồng Hạnh