Huế công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 chuyên và lớp 10 bình thường tại tỉnh này.

Theo đó, Điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 từ trên xuống dưới của các trường tổ chức thi tuyển là: Hai Bà Trưng 24 điểm, Nguyễn Huệ 23,5 điểm; Trường THPT Nguyễn Trường Tộ16 điểm ; Trường Cao Thắng 12 điểm; Trường Đặng Trần Côn và Bùi Thị Xuân cùng 9,5 điểm.

Riêng trường Nguyễn Huệ và Hai Bà Trưng không lấy nguyện vọng 2. Các trường còn lại có xét nguyện vọng 2 và 3. Điểm NV2 của trường Nguyễn Trường Tộ cao nhất với 20,75 điểm; Gia Hội 15 điểm; Cao Thắng 19 điểm; Bùi Thị Xuân 12 điểm và Đặng Trần Côn 10 điểm. Điểm nguyện vọng 3 của trường Cao Thắng là 20,5; Gia Hội 17,5; Bùi Thị Xuân 16,5 và Đặng Trần Côn 10,5 điểm.

Thí sinh thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học năm 2012 (ảnh: Hồng Na)
Thí sinh thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học năm 2012 (ảnh: Hồng Na)

Tại trường THPT chuyên Quốc Học, điểm chuẩn vào các lớp chuyên như sau: chuyên Toán 29,5 điểm; chuyên Vật lý 34,5 điểm; chuyên Hóa 32 điểm; chuyên Sinh 34 điểm; chuyên Ngữ văn 31,5 điểm; chuyên Lịch sử 24,75 điểm; chuyên Địa lý 25 điểm; chuyên Tiếng Anh 32,5 điểm; chuyên Tiếng Pháp 30,5 điểm; chuyên Tin học 28 điểm. Các thí sinh đậu với thêm 1 điều kiện nữa là không có môn nào (môn thường và môn chuyên) bằng hoặc dưới 2 điểm.

Tổng số thí sinh được trúng tuyển vào lớp 10 của trường THPT Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Gia Hội mỗi trường là 630 học sinh; Nguyễn Trường Tộ tuyển 360 học sinh; Cao Thắng 360 học sinh; Đặng Trần Côn 495 học sinh và Bùi Thị Xuân  tuyển 540 học sinh. Riêng trường THPT chuyên Quốc Học là 419 học sinh.

Đại Dương