Huế: Lắp camera trong trường mầm non để tránh trẻ bị xâm hại

(Dân trí) - Trước tình trạng trẻ em bị xâm hại, lạm dụng tình dục, bạo hành thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị các trường mầm non trên địa bàn lắp camera tại phòng học và nhà vệ sinh.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay Sở đã đề nghị các trường mầm non lắp camera tại phòng học và kể cả nhà vệ sinh.

Theo đó, việc cần thiết khi lắp camera tại phòng học, nhà vệ sinh các trường mầm non sẽ giúp giáo viên đứng lớp phát hiện sớm kẻ lạ mặt đột nhập vào làm điều xấu với các cháu kể cả việc xâm hại tình dục.

Hiện một số trường đã tiên phong trong việc lắp hệ thống camera tại cơ sở. Cô Tôn Nữ Lục Hà, Hiệu trưởng Mầm non Hoa Mai (TP Huế) cho biết trường thực hiện theo chỉ đạo của Sở, đã lắp toàn bộ 28 camera ở 24 phòng học, phòng chức năng. Các camera sẽ được ghi hình trực tiếp truyền về một màn hình lớn của trường nơi có 1 cán bộ quan sát thường xuyên nhằm tránh các điều không hay cho trẻ.

Trường Mầm non Hoa Mai tiên phong lắp camera cùng với một số trường khác để quản lý việc trẻ em bị xâm hại
Trường Mầm non Hoa Mai tiên phong lắp camera cùng với một số trường khác để quản lý việc trẻ em bị xâm hại

Đại Dương

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non