Huế: “Loạn” trung tâm gia sư

(Dân trí) - Không ít trung tâm gia sư ở Huế hiện nay thành lập lên chỉ vì đua đòi. Thấy bạn mình lập trung tâm gia sư ăn nên làm ra cũng lập theo cho có. Các hội viên trong trung tâm lại là những sinh viên mỗi kỳ... thi lại 3-4 môn trong trường.

Công nghệ tiếp thị

Đi dọc các con đường Phan Châu Trinh, Nguyễn Huệ hay Trần Phú, Bà Triệu (TP Huế)… có một điều mà người ta dễ nhận ra đó là “hở chỗ nào là có trung tâm gia sư chỗ ấy”! Các tờ rơi, áp phích, băng rôn quảng cáo tiếp thị được dán khắp các bờ tường, hàng rào. Nhiều bờ tường của các gia đình trắng xóa màu giấy tờ rơi của các trung tâm này. Đặc biệt các cột điện là nơi “tiếp thị ăn khách” nhất.

Tại một cột điện dọc đường Trần Phú có tới 7 trung tâm gia sư: Đất Việt, Hữu Nghị, Chất lượng cao, Đại học Huế, Quốc Học, Đại học sư phạm, Việt Tiến chồng chéo nằm lên nhau để… cạnh tranh.

Cứ mỗi một trung tâm gia sư mới mọc ra là “ắt” gì cũng phải tung tờ rơi quảng cáo, giới thiệu với mọi người nhất là các bậc phụ huynh học sinh. Để gây được sự chú ý nhiều trung tâm đề ra phương châm bắt buộc “bức tường nào cũng dán, cây nào cũng “trét” giấy, cột điện nào cũng “bôi” vào…

Tú, một thành viên trung tâm gia sư Hữu Nghị cho biết: “Sáng đi học chiều ở nhà trực điện thoại thay ca, tối cả nhóm lại phải phân công từng người rải khắp thành phố dán tờ rơi. Phải 1-2h sáng mới dám đi dán vì ban ngày sợ bị công an, nguời dân biết “nạt” vả lại dán thời gian đó để còn… dán chồng, che tên trung tâm gia sư khác nữa. Nhiều hôm nửa đêm đi dán nhưng sáng mai đi xem lại thấy tên trung tâm gia sư của mình bị xé ra ném xuống vệ đường, vẫn biết là ai làm đó nhưng làm ăn thì phải thế, biết sao được”. 

Làm giám đốc… dễ lắm!

Chỉ cần số vốn bỏ ra ban đầu dưới một triệu đồng là bất kỳ ai cũng có thể trở thành giám đốc một trung tâm gia sư. Còn “công ty” hoạt động như thế nào lại tùy thuộc và khả năng lãnh đạo và phẩm chất của giám đốc. Với số vốn ban đầu cỏn con ngoài việc lo tiếp thị quảng cáo, còn cộng thêm chi phí lắp đặt máy điện thoại bàn và đặt biển công ty còn nhân viên thì… nhan nhản.

Trước đây, chỉ có một vài trung tâm gia sư nên ăn nên làm ra, không ai phạm đến ai vì mỗi trung tâm gia sư đều có mối làm ăn riêng và các thành viên đến đăng ký dạy kèm, làm gia sư cũng trên tinh thần tự nguyện “bọn mình chỉ thu tiền lệ phí giới thiệu, mỗi một mối cũng tùy mức lương mà sinh viên đó nhận được, nghĩa là nếu lương là 250 - 300 ngàn/tháng thì mình thu 35 ngàn, nếu 500 ngàn mình thu 50 ngàn…”

Mỗi tuần trung tâm cũng thu được khoảng vài ba trăm, tháng cao nhất cũng được khoảng 4-5 triệu, anh Cung - chủ Trung tâm gia sư Hữu Nghị cho biết. Nhưng đó là trước đây chứ bây giờ khó khăn lắm mới có vài ba mối vì trung tâm nhiều quá.

Chất lượng nổi trôi 

Các bậc phụ huynh tìm đến các trung tâm gia sư chủ yếu nhằm để nâng cao kiến thức và lấy lại kiến thức căn bản cho con em mình đồng thời cũng muốn thông qua đó các gia sư dạy kèm để dạy dỗ, kiểm tra và rèn luyện hướng dẫn giúp con mình nên người. Nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại trả tiền lương hậu hĩnh song cũng rất nhiều bậc phụ huynh chỉ sau một thời gian ngắn đã “thẳng tay đuổi cổ” những gia sư dạy kèm con mình do không đáp ứng được yêu cầu.

Bác An, một phụ huynh nói: “Trước đây tôi thấy cháu nó học kém môn Toán và Anh Văn nên có gọi điện nhờ trung tâm gia sư D.V giúp đỡ nhằm lấy lại kiến thức cho cháu, nhưng mới dạy đựợc một tháng cháu tôi nó bảo: “Thầy toàn dạy cái đâu đâu ấy, giờ dạy có 2 tiếng mà hơn 1 tiếng thầy nói chuyện học hành của thầy với giảng đạo đức cho con chứ có dạy gì đâu”. Thế là tôi đành phải cắt hợp đồng. Mà không riêng gì gia đình tôi, rất nhiều gia đình khác cũng vậy, gọi điện nhờ trung tâm gia sư cử người đến dạy nhưng mà kiến thức của nhiều gia sư còn… kém hơn cả con tôi thì làm sao dạy nổi”.  

Không ít trung tâm gia sư hiện nay thành lập lên chỉ vì đua đòi. Thấy bạn mình lập trung tâm gia sư ăn nên làm ra cũng lập theo cho có. Các hội viên trong trung tâm lại là những sinh viên mỗi kỳ... thi lại 3-4 môn trong trường. Trung tâm chỉ vài ba tháng là ngưng hoạt động.

Theo nhiều thầy cô giáo hiện nay chỉ cần các em học sinh học chăm chỉ trên lớp và về nhà chịu khó làm bài tập ngoài là có thể nắm vững kiến thức không cần các bậc phụ huynh phải thuê gia sư về nhà dạy kèm vừa tốn kém lại vừa mất thời gian đồng thời cũng gây nên tâm lý nặng nề cho các em khi phải học quá nhiều trong khi các gia sư đâu phải ai cũng giỏi về chuyên môn và biết cách dạy dỗ.

Bá Mạnh