Huế: Trao thưởng cho các gia đình, dòng họ khuyến học

(Dân trí) - Sáng nay 30/5, Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học và đơn vị khuyến học lần thứ III (2008-2013).

Đến dư có ông Nguyễn Mậu Bành - phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam; ông Ngô Hòa - phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành liên quan và 151 đại biểu tiêu biểu xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, đơn vị khuyến học của toàn tỉnh.

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học đã và đang được mở rộng tại các địa bàn dân cư trong tỉnh trên cơ sở củng cố kết quả đạt được từ những năm trước đây và tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến. Qua thống kê, đến nay các cấp hội khuyến học trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bình bầu được hơn 20.000 gia đình hiếu học.

Trong đó, huyện Nam Đông có 509 gia đình, huyện Quảng Điền có 2.673 gia đình đạt danh hiệu này vào năm 2006, nay đã tăng lên 4.078; huyện Phong Điền có 3.233 gia đình; thị xã Hương Trà có 2.112 gia đình; thị xã Hương Thủy có 3.169 gia đình. Thành phố Huế xét tặng danh hiệu cho hơn 5.000 gia đình trong tổng số 8.000 hộ đăng ký. Riêng Phú Lộc trong đợt này có 262 gia đình được bình chọn.

Trao thưởng tới các gia đình, dòng họ khuyến học tiêu biểu tại Huế.
Trao thưởng tới các gia đình, dòng họ khuyến học tiêu biểu tại Huế.

Phong trào "xây dựng gia đình hiếu học, dòng học và đơn vị khuyến học" trong tỉnh đã thu được những thành quả to lớn, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, nâng mặt bằng của ngành giáo dục - đào tạo Thừa Thiên Huế lên nhiều bậc so với những năm trước; thể hiện qua tỉ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học, thi đỗ vào đại học, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, số lượng trường chuẩn được công nhận và việc không ngừng cải thiện môi trường sư phạm, hạn chế tai nạn, tệ nạn xã hội xâm nhập vào các trường học.

Thông qua phong trào, tổ chức hội khuyến học ngày càng lớn mạnh với hơn 1.200 chi hội, ban khuyến học phân bổ khá đều khắp trong tỉnh; đưa tổng số hội viên lên hơn 70.000 người, chiếm gần 7% dân số.

Song song với việc không ngừng phát triển số lượng cơ sở Hội cũng như công nhận dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học, việc xây dựng các quỹ khuyến dạy khuyến học cũng được các cấp hội quan tâm, hỗ trợ hàng ngàn phần thưởng và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh học giỏi, giáo viên dạy giỏi, góp phần tích cực trong động viên khích lệ phong trào "dạy tốt học tốt" và đẩy mạnh có hiệu quả hoạt động xã hội hóa giáo dục và đào tạo ở nhiều địa phương, trên mọi phương diện; hạn chế học sinh bỏ học, khích lệ học sinh thi đua vươn lên học giỏi.

Ông Ngô Hòa nhấn mạnh: “Trong quá trình xây dựng phong trào “gia đình hiếu học”, "dòng họ khuyến học" cần phối hợp chặt chẽ với các phong trào khác, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây xây dựng đời sống văn hoá”, "các cuộc vận động của ngành giáo dục và đào tạo về thực hiện cuộc vận động 2 không, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Các phong trào này đều có nội dung và mục đích là thống nhất với nhau, có tác dụng tích cực hỗ trợ lẫn nhau nhằm xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, xã hội phát triển văn minh, gia đình ấm no và hạnh phúc”.

Dịp này, Trung ương Hội đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2012; ngoài ra, Trung ương Hội cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2008-2013. Tỉnh Hội cũng đã công nhận 130 gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học và đơn vị khuyến học.

Đại Dương