Huế: Xây dựng trường THCS và THPT Tố Hữu

(Dân trí) - Trường THCS và THPT mang tên nhà thơ cách mạng nổi tiếng, Tố Hữu, sẽ được đầu tư xây dựng tại thôn 2, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền với tổng diện tích sử dụng đất trên 19.000m2.

Dự án có tổng mức đầu tư là 8.156 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách và sẽ được thực hiện trong 2 năm, nhằm đảm bảo phòng học cho số học sinh THPT trên địa bàn 3 xã Quảng Công, Quảng Ngạn, Hải Dương của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Ông tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ngày 4/10/1920 tại làng Phù Lai, huyện Quảng Ðiền. Ông được mệnh danh là người viết sử Việt Nam hiện đại bằng thơ.

 

Tr.N