Hưng Yên: 15 Hội đồng “trắng” thí sinh thi Sử

(Dân trí)-Báo cáo với đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Tám-Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cho biết: Toàn tỉnh Hưng Yên có 36 Hội đồng thi nhưng có 15 Hội đồng không có thí sinh đăng ký dự thi môn Sử.

Ông Tám cũng cho biết thêm, toàn tỉnh Hưng Yên có 12.671 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong thi môn Văn sáng nay có 19 thí sinh không đến dự thi. Trong số này có 2 thí sinh miễn thi (có 1 thí sinh giáo dục thường xuyên bảo lưu điểm đạt điều kiện công nhận tốt nghiệp). 17 thí sinh còn lại thì có 13 đến từ hệ giáo dục thường xuyên, 4 hệ THPT. Hội đồng thi THPT Kim Động có số thí sinh đăng ký dự thi môn Sử cao nhất, 120 thí sinh. Các Hội đồng có ít thí sinh dự thi môn Sử vẫn tổ chức thi độc lập không ghép các Hội đồng lại với nhau.

Thí sinh làm bài thi môn Văn ở Hội đồng thi Trường THPT Mỹ Hào (Hưng Yên).
Thí sinh làm bài thi môn Văn ở Hội đồng thi Trường THPT Mỹ Hào (Hưng Yên).

Về việc tổ chức thi ca thì không gặp nhiều khó khăn vì hầu hết các Hội đồng coi thi (HĐCT) đều thừa phòng. Ở mỗi ca thi sẽ có người tiếp nhận thí sinh và sắp xếp để ổn định trước khi bước vào phòng thi.

“Theo báo cáo nhanh sáng nay, buổi thi môn Văn diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh nào vi phạm quy chế cũng như không có giám thị nào vi phạm quy định về công tác coi thi” - ông Tám nói.

Thay mặt đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương, ông Mai Văn Trinh đã đánh giá cao công tác chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Đã thực hiện đúng quy trình, bài bản, nghiêm túc các bước triển khai thực hiện; phối kết hợp tốt với các lực lượng của tỉnh để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi nhất, an toàn, nghiêm túc. Công tác coi thi được các HĐCT đảm bảo rất nghiêm túc, chặt chẽ về quy trình đề thi, coi thi.

Ông Mai Văn Trinh cũng đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh Hửng Yên chú ý chỉ đạo các HĐCT thực hiện nghiêm quy chế, quy trình coi thi. Đặc biệt các HĐCT quản lý thật tốt đề thi, khi bóc đề thi phải có đủ các bên để tránh việc bóc nhầm đề thi; bảo quản bài thi tuyệt đối an toàn, tuân thủ nghiêm quy trình phối hợp với lực lượng an ninh. Chú ý đến vấn đề thông tuyến thông tin tuyệt đối để kịp thời báo cáo, xử lý các vấn đề bất thường... Nhất là BCĐ của tỉnh phải đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong những ngày nắng nóng...

Ông Mai Văn Trinh - Phó trưởng ban chỉ đạo thi Trung ương kiểm tra công tác coi thi ở 
Ông Mai Văn Trinh - Phó trưởng ban chỉ đạo thi Trung ương kiểm tra công tác coi thi ở Hội đồng thi trường THPT Mỹ Hào.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đi kiểm tra HĐCT trường THPT Trưng Vương (huyện Văn Lâm) và HĐCT trường THPT Mỹ Hào (huyện Mỹ Hào). Cả hai Hội đồng này đều không có thí sinh thi Sử chiều nay. Theo đánh giá của các thành viên đoàn công tác thì chất lượng cơ sở vật chất, phòng thi tại đây đảm bảo đủ số lượng, khoảng cách theo đúng quy chế thi.

Các HĐCT đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về ánh sáng, quạt mát, nước uống phục vụ thí sinh. Đồng thời, chỗ ở cho thí sinh chờ thi trong các buổi thi hai ca được bố trí cách ly với khu vực thi. Đảm bảo đúng quy định. Trong buổi thi sáng nay, khu vực trường thi yên tĩnh, tạo điều kiện tốt cho thí sinh làm bài thi. Công tác an ninh được các HĐCT phối kết hợp với các lượng đảm bảo an ninh tuyệt đối cho khu vực trong và ngoài phòng thi.

Tại các HĐCT này, Ông Mai Văn Trinh đã lưu ý các HĐCT trong buổi thi chiều nay và các buổi thi tiếp theo tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật trường thi; nhắc nhở học sinh ghi nhớ những quy định trong quy chế thi như: không được mang điện thoại vào phòng thi cũng như các vật liệu khác... Ông Trinh đặc biệt lưu ý đến các cán bộ coi thi trong buổi chiều thi hai ca phải chú ý đến việc thực hiện đầy đủ các quy trình đề thi, quy chế trong coi thi; nhắc nhở kỹ thí sinh hiệu lệnh làm bài thi, nhất là các môn thi trắc nghiệm; môn thi Ngoại ngữ.

Nguyễn Hùng