Hướng đầu tư khôn ngoan cho con bậc Đại học

Trước kỳ thi đại học, nhiều phụ huynh vẫn trăn trở với việc chọn trường, chọn ngành và khả năng được vào đại học của con. Quyết định cho con du học hay học trường quốc tế ngay tại Việt Nam cũng là những giải pháp khiến phụ huynh “đứng giữa ngã ba đường”, nhất là trong thời buổi kinh tế suy thoái.

Chị Ngọc Bích, một phụ huynh trước từng có dự định cho con du học Anh nhưng vì kinh tế suy thoái, doanh nghiệp của chị thì “liêu xiêu” khiến chị càng khó khăn về tài chính nếu để con đi du học. Chị Bích may mắn khi sớm rút ra được kinh nghiệm “xương máu” từ gia đình một người bạn thân. Chị được biết mỗi năm du học Anh mất đến 600 - 700 triệu gồm cả tiền học phí và sinh hoạt phí. Ba năm học Đại học bên Anh coi như chị mất đứt 1,8 - 2,1 tỷ đồng.

 

Lời khuyên mà chị Bích nhận được chính từ bài học của người bạn chính là “Thay vì để con đi du học Anh,bố mẹ nên dành số tiền này cho con du học tại chỗ lấy bằng của Anh trước. Những chương trình này được học hoàn toàn bằng tiếng Anh với giảng viên quốc tế. Bằng cấp và chương trình theo đúng chuẩn như học tại Anh. Sau 3 năm học ĐH của Anh tại Việt Nam, các con vừa quen phong cách học của Anh, khả năng có visa cũng cao hơn, tiếng Anh tốt, lại vừa trưởng thành hơn. Số tiền dôi ra khi không đi du học đủ để gia đình tiếp tục đầu tư cho con học 1 năm Thạc sĩ tại Anh hoặc để dành cho con làm vốn lập nghiệp sau khi ra trường”.

 

Sinh viên và giảng viên
Thư viện sách dành cho các bạn sinh viên BUV nghiên cứu và học tập.

 

Thay vì du học, chọn chương trình của Anh ngay tại Việt Nam

 

Học tại vương quốc Anh, ngoài chí phí sinh hoạt và đi lại đắt đỏ (khoảng 800 - 1.000 bảng/tháng) các bạn học sinh còn phải chịu mức học phí riêng dành cho sinh viên quốc tế, cao hơn hẳn so với sinh viên là người địa phương.

 

Qua tìm hiểu về du học tại chỗ bậc đại học cho thấy, nếu muốn đạt được bằng của Anh ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng thì mức học phí cũng chỉ khoảng 160 triệu/năm học. Điển hình có thể tham khảo một Đại học đào tạo theo chương trình hoàn toàn của Anh như British University Vietnam  - Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Trung bình học tập tại BUV, mỗi học sinh có thể tiệt kiệm tới hơn 60% chi phí so với học đại học tại Anh. Chất lượng chương trình được quản lý và cấp bằng trực tiếp bởi các trường ĐH uy tín tại Anh gồm Đại học Staffordshire và Đại học London (Anh quốc), dưới sự quản lý chất lượng của Cơ quan Giám sát Chất lượng Anh Quốc - QAA và Bộ GD-ĐT Việt Nam.

 

Học để ứng dụng được vào thực tế ở Việt Nam

 

Ưu thế của sinh viên khi theo học chương trình quốc tế chuẩn mực tại một số trường là được đào tạo một cách bài bản theo chuẩn quốc tế, thực hành ngay tại thị trường Việt Nam. Đáng nói hơn, du học tại chỗ không chỉ nâng cao chất lượng lao động trong nước mà góp phần hạn chế tình trạng chảy máu chất xám và lượng tài chính khổng lồ ra nước ngoài. Ở khía cạnh khác, theo ý kiến của các chuyên gia giáo dục, du học tại chỗ  sẽ từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục -  đào tạo trong nước nhờ tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế.

 

Cách đào tạo tại British University Vietnam cho thấy, sinh viên Việt Nam học rất chủ động và nhanh chóng thích nghi với cách giảng dạy và tư duy của các giảng viên nước ngoài. Sống trong môi trường tiếng Anh, học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các Giảng viên quốc tế giỏi và giàu kinh nghiệm, sức bật của sinh viên Việt tăng lên thấy rõ. Em Lương Diệu Linh, một sinh viên BUV chia sẻ “Khuyến khích sinh viên Việt Nam nói lên ý kiến của mình, sáng tạo trong bài học, biết cách chứng minh quan điểm, bộc lộ tư duy phản biện là cách học rất thú vị mà chúng tôi học được từ các thầy giáo “ngoại xịn” ở British University Vietnam”.

 

Thư viện sách dành cho các bạn sinh viên BUV nghiên cứu và học tập.
Sinh viên và giảng viên British University Vietnam.

 

Chống “sốc ngược” văn hóa

 

Thực tế cho thấy, nếu du học, sinh viên thường mất thời gian khá dài khoảng 3 đến 6 tháng để thích ứng cuộc sống tại một đất nước xa lạ. Thậm chí học ở nước ngoài quá lâu, sinh viên Việt còn dễ bị sốc ngược khi quay lại làm việc ở Việt Nam vì không hợp với “tình hình” trong nước. Nhiều du học sinh chưa có ý thức và thiếu sự chuẩn bị về ngôn ngữ và phương pháp học đã “rớt đài” ngay trên đất khách và kết cục là bố mẹ “tiền mất tật mang”.

 

Du học tại chỗ ngay ở Việt Nam giúp sinh viên vừa có bằng quốc tế, vừa hiểu được thị trường thực tế trong nước để kịp thời thích ứng. Hơn nữa, không gì quý hơn ở độ tuổi “nông nổi” này, các em được sống trong tình cảm và sự quan tâm của gia đình, người thân.

 

Với những ưu điểm về chi phí và chất lượng đào tạo tương đương như du học tại Anh, du học tại chỗ tại British University Vietnam là một mô hình khá lý tượng để phụ huynh và học sinh tham khảo trong mùa tuyển sinh năm 2013. Sự đầu tư thông minh, lựa chọn sáng suốt của các bậc phụ huynh chính là bước đà vô cùng quan trọng giúp con em mình cán đích thành công.

 

Đăng ký Ngày tuyển sinh trực tiếp vào đại học British University Vietnam 2013”

§         Cơ hội nhận 10.000.000VNĐ học phí và miễn phí kiểm tra tiếng  Anh khi đăng ký nhập học từ ngày 15 đến 21/07.

Thời gian: 9h sáng - 12h trưa Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2013

Địa điểm: British University Vietnam, 193 Bà Triệu, Hà Nội

 

Đăng ký sớm tại đây

 

British University Vietnam - Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

193 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: +84 4 39 740 740 /  +84 936 304 968

Email: info@britishuniversity.edu.vn  

Website: http://www.buv.edu.vn/

Đăng ký sớm tham dự “Ngày tuyển sinh trực tiếp” tại Đại học Anh Quốc VN Tại đây để có cơ hội được nhận 10 triệu đồng học phí và miễn phí kiểm tra tiếng Anh.