Hướng đến mục tiêu trở thành công dân toàn cầu

Với giáo dục hiện đại, Công dân toàn cầu dường như không còn là một khái niệm xa lạ, đó cũng là khát vọng và mục tiêu hướng đến của giới trẻ Việt. Nhưng việc trở thành một công dân quốc tế và để trở thành công dân toàn cầu thực thụ liệu có khó như bạn vẫn tưởng tượng?

Công dân toàn cầu - họ là ai?

Công dân toàn cầu là những người sở hữu một hoặc nhiều quốc tịch, họ có thể sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Một công dân toàn cầu ý thức được họ không chỉ cống hiến cho riêng một đất nước nào, họ có trách nhiệm với những vấn đề toàn cầu và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở các công dân toàn cầu là sự cởi mở khi tìm hiểu các giá trị văn hoá, học hỏi không ngừng để có thể kết nối và gắn kết thế giới.


Học sinh trường BVIS TPHCM tham gia Mô hình Liên hiệp Quốc Toàn cầu tại New York, Mỹ.

Học sinh trường BVIS TPHCM tham gia Mô hình Liên hiệp Quốc Toàn cầu tại New York, Mỹ.

Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay vẫn có nhiều bạn trẻ hay phụ huynh vẫn đang hiểu sai lệch về khái niệm này.

1. Công dân toàn cầu không phải là một phong trào:

Rất nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng cụm từ “Công dân toàn cầu” sẽ giúp con bạn thành công. Nó có sức lôi cuốn phụ huynh cũng như giới trẻ Việt bởi một tương lai làm việc tại các công ty đa quốc gia và ở khắp nơi trên thế giới.

Thực tế Công dân toàn cầu không phải là một phong trào hay một lối sống, mà đó chính là trách nhiệm, là khát vọng trở thành một phần của nhân loại và thay đổi thế giới. Để trở thành Công dân toàn cầu không có nghĩa là đánh mất bản sắc văn hoá mà họ cần phải được rèn luyện từ lối sống, hành động, trách nhiệm của công dân ở chính quê hương mình.

2. Trước khi trở thành công dân toàn cầu - bạn chính là công dân Việt Nam:

Có hai khái niệm được đặt ra cho phụ huynh và chính các bạn trẻ, bạn là một Công dân trước khi trở thành một Công dân toàn cầu. Vậy thế nào là công dân? Đối với các bạn trẻ Việt hiện nay, mục tiêu trở thành Công dân toàn cầu đã trở thành một niềm mơ ước. Tuy nhiên, họ quên rằng để trở thành một Công dân toàn cầu thực thụ bạn trước hết phải là đảm bảo tư cách công dân của chính bản thân mình.

Một bộ phận giới trẻ, chạy theo lối sống mới, hiện đại, tây hoá mà quên mất quyền và nghĩa vụ của một công dân, nguyên tắc hành xử đạo đức phù hợp với luật pháp và văn hóa Việt nam. Để giáo dục ý thức công dân cho các em thì tầm quan trọng trong việc giữ gìn văn hoá trong gia đình và nhà trường là nền tảng không thể bỏ qua.

Ý thức và quá trình rèn luyện để trở thành một Công dân tốt sẽ giúp các bạn trẻ có một tâm thế vững vàng khi hoà nhập với thế giới cũng như có đầy đủ kỹ năng để trở thành một Công dân toàn cầu.


Học sinh trường BVIS TPHCM tham gia Mô hình Liên hiệp Quốc Toàn cầu tại New York, Mỹ.

Học sinh trường BVIS TPHCM tham gia Mô hình Liên hiệp Quốc Toàn cầu tại New York, Mỹ.

3. Ngôn ngữ là yếu tố cần nhưng chưa đủ để trở thành công dân toàn cầu.

Ngôn ngữ chính là yếu tố quan trọng bậc nhất trong quá trình trở thành một công dân toàn cầu nhưng không phải là tất cả. Tuy nhiên, đại đa số Phụ huynh Việt Nam luôn muốn con giỏi Tiếng Anh nhưng chưa có ý thức giữ gìn Tiếng Việt cho con. Thể hiện rẩt rõ bởi nhiều người không ngần ngại đưa con vào trường quốc tế để có được nền tảng tốt về ngoại ngữ nhưng vô tình lại đánh rơi mất tiếng Việt cũng như ý thức về cội nguồn ở con trẻ! Công dân toàn cầu - bản thân họ những người am hiểu về tiếng nói, văn hoá, chính trị, lối sống của đất nước nơi họ sinh ra và lớn lên. Thuần thục ngôn ngữ mẹ đẻ là nền tảng đầu tiên giúp con trẻ có thể tự tin bước ra ngoài thế giới.

Tại Trường Quốc tế Anh Việt (British Vietnamese International School – BVIS), các giáo viên tin rằng ngôn ngữ chính là chìa khoá đầu tiên và quan trọng để học sinh trở thành một công dân toàn cầu. Chương trình song ngữ độc đáo được biên soạn dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục Anh kết hợp cùng một số môn học tiếng Việt nhằm mang lại cho các em tinh hoa của cả hai nền giáo dục.

Đội ngũ giáo viên BVIS hiểu rằng những kỹ năng mềm, khả năng thích nghi với nhiều môi trường cũng giúp các học sinh sớm nhận thức được sứ mệnh của bản thân. Thầy hiệu trưởng tại BVIS vô cùng hào hứng khi tiết lộ: “ Ngay từ tiểu học, các em học sinh ại BVIS đều tham gia vào các chuyến đi ngắn hay Chương trình Trường học Toàn cầu trên Thế giới, từ đó giúp các em phát triển các kỹ năng khác nhau qua từng trải nghiệm. Các em học sinh nhỏ nhất của chúng tôi cũng bắt đầu bằng những chuyến phiêu lưu nhỏ ở sân chơi tại trường. Khi các em lớn hơn, BVIS tổ chức những chuyến đi xa nhà để tham gia vào nhiều hoạt động thử thách hơn ở quốc gia hay khu vực của các em. Hơn thế, các em sẽ cùng cộng tác với các bạn đến từ những trường khác thuộc tổ chức Nord Anglia tại những chuyến thám hiểm tại Tanzania”


Học sinh trường BVIS TPHCM tham gia chuyến thám hiểm công dân tại Tanzania, châu Phi.

Học sinh trường BVIS TPHCM tham gia chuyến thám hiểm công dân tại Tanzania, châu Phi.

Hay chính Công dân toàn cầu Trần Phương Uyên - Học sinh xuất sắc trong kì thi chương trình A Levels, tâm sự rằng: “Các thầy cô tại BVIS luôn tạo điều kiện giúp học sinh tìm thấy được đam mê đích thực cũng như hoàn thiện các kỹ năng để có thể trở thành Công dân toàn cầu trong tương lai. Tại BVIS, ngoài việc học em còn được tham gia các hoạt động hướng đến phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, quyên góp cho các cơ sở nuôi trẻ mồ côi, các công việc tình nguyện... Chính những hoạt động này đã góp phần cho chúng em rất nhiều trong việc học cũng như tìm hiểu về tình hình đất nước, khu vực và thế giới. Từ đó chúng em có thể tham gia đóng góp một phần công sức giúp thế giới phát triển tốt đẹp hơn.”


Học sinh trường BVIS TPHCM tham gia chuyến thám hiểm công dân tại Tanzania, châu Phi.

Học sinh trường BVIS TPHCM tham gia chuyến thám hiểm công dân tại Tanzania, châu Phi.

Để có được một thế hệ trẻ hội nhập cùng khát khao trở thành công dân toàn cầu BVIS không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ mà còn giúp các em định hướng và phát triển những khả năng tiềm ẩn. Nhà Trường luôn chú trọng nuôi dưỡng tài năng, phát triển toàn diện những kỹ năng trong học tập, phát triển thể chất, kỹ năng xã hội giúp các em có thể mang văn hoá Việt hoà nhập cùng cộng đồng quốc tế.

Trường Quốc tế Anh Việt - British Vietnamese International School (BVIS) áp dụng mô hình song ngữ kết hợp với chương trình đào tạo của Bộ giáo dục Anh. Trường xây dựng mô hình giáo dục theo chuẩn quốc tế, với đội ngũ giáo viên đầy đủ bằng cấp sư phạm chuyên môn và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế.

Ở khối Trung học, trường đã triển khai thành công chương trình trung học quốc tế IGCSE và tú tài Anh A Level.

BVIS là thành viên của Tổ chức giáo dục quốc tế Nord Anglia - tổ chức giáo dục thế giới gồm 55 trường quốc tế, nội trú và tư thục tại 25 quốc gia. Trường có mối quan hệ cộng tác với Học viện Juilliard tại New York và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Liên hệ trường BVIS TP HCM, tại 44-46 đường số 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM. Tìm hiểu thông tin thêm qua website , điện thoại: (028) 3758 0709 (số máy lẻ: 888, 111),

http://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/ho-chi-minh-city/bvis

Liên hệ trường BVIS Hanoi website, điện thoại (024) 6266 8800, http://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/hanoi/bvis