Huỷ bằng đại học của một Hiệu phó

(Dân trí) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa có quyết định hủy bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Triết học đối với ông Đỗ Việt Trung, Hiệu phó Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi do không đủ điều kiện.

Trao đổi với Dân trí sáng nay 8/5, ông Hoàng Đình Cúc, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Trường quyết định hủy bằng tốt nghiệp đối với anh Trung là do không đủ điều kiện vì khi thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT là chuyển đổi bằng đại học từ dấu vuông (đã cấp từ những năm trước đây) sang dấu tròn.

 

Học viện đã thực hiện chuyển đổi đặc cách cho hơn 4.000 người đã qua đào tạo của trường từ những năm 1970. Do vậy, khi kiểm tra lại, Học viện đã phát hiện ra trường hợp của ông Đỗ Việt Trung sử dụng bằng sư phạm 7+ không tương đương với bằng THPT và trung học chuyên nghiệp. Do đó, Ban giám hiệu đã quyết định huỷ bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Triết của ông Đỗ Việt Trung theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT”.

 

“Đây là lỗi của Học viện đã không kiểm tra kỹ hồ sơ của ông Đỗ Việt Trung khi vào học nhưng chúng tôi vẫn phải thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT” - ông Cúc nói.

 

Được biết, hơn 10 năm trở lại đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khi cấp bằng tốt nghiệp đại học đều thẩm định lại bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung học chuyên nghiệp của học viên, sinh viên tại Sở GD-ĐT. 

Hồng Hạnh