Huy động giảng viên ĐH vào giám sát thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Sáng nay 27/3, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội thảo tập huấn về thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, với kỳ thi tốt nghiệp năm nay, cán bộ giảng viên ĐH, CĐ, THCN có thể được tham gia giám sát kỳ thi.

Bộ GD-ĐT xác định khâu coi thi là khâu yếu nhất vì thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT tại chính nơi thí sinh học nên thường bị sức ép từ bên ngoài. Hội đồng coi thi nhiều nơi không kiểm soát được hết tình hình để bảo đảm nghiêm túc. Nhiều khâu trong quy trình thi không đảm bảo khách quan, chính xác, thậm chí dễ gian lận, khó kiểm soát, do đó dễ xảy ra không công bằng, đánh giá không đúng năng lực của thí sinh.

 

Bộ đã đề ra phương án, tăng cường sự giám sát và bảo vệ an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007. Theo đó, trong điều kiện cho phép, các địa điểm thi có thể tập trung về thành phố, thị xã - nơi có cơ sở vật chất và điều kiện tốt hơn để tổ chức thi.

 

Bên cạnh đó, cần huy động thêm cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ có thể tham gia các khâu giám thị trong phòng thi, ngoài phòng thi.

 

Trong mỗi kỳ thi, thành viên trong Ban chỉ đạo và kiểm tra thi cấp tỉnh có rất ít người, không đủ để giám sát tại chỗ từng địa điểm thi. Do đó, có thể huy động từ các trường ĐH, CĐ, THCN một lực lượng cán bộ, giảng viên để tăng cường cho các ban chỉ đạo và kiểm tra sao cho mỗi địa điểm thi có ít nhất 4 cán bộ vì với khoảng 2.600 địa điểm thi với 40.000 phòng thi tốt nghiệp THPT cần một số lượng cán bộ, giảng viên khá lớn.

 

Ngoài ra, các tổ chức xã hội như cựu giáo chức, khuyến học, cựu chiến binh… có thể tham gia giám sát, bảo vệ vòng ngoài khu vực thi như một lực lượng tình nguyện.

 

Tuy nhiên, các Sở GD-ĐT đã có nhiều ý kiến về các phương án đổi mới trên. Ông Hưng, GĐ Sở GD-ĐT Ninh Bình đề nghị: “Bộ không nên quy định cứng như vậy mà để cho các địa điểm thi tự sắp xếp cho chủ động vì trong Hội đồng thi nhiều đối tượng quá như vậy thì ai sẽ là người điều tiết tình hình”.

 

Phó GĐ Sở GD-ĐT Hòa Bình cho rằng: “4 người giám sát điểm thi quá nhiều, không cần thiết. Ngoài ra, nếu đưa các trường vào thi cụm rất khó khăn cho học sinh, không nên thực hiện”.

 

Ông Nguyễn Khắc Hào, GĐ Sở GD-ĐT Hưng Yên cho biết: “Các địa điểm thi có thể tập trung về thành phố, thị xã - nơi có cơ sở vật chất và điều kiện tốt hơn để tổ chức thi chỉ phù hợp với các tỉnh địa bàn thành phố, còn với các tỉnh miền núi thì không phù hợp”.

 

Tuy nhiên, với nhiều ý kiến không đồng nhất về phương án Bộ đưa ra. Bộ GD-ĐT tiếp tục lấy ý kiến của các Sở trong cả nước và sẽ  ban hành hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.  

 

Hồng Hạnh