Hủy gần 1.000 giấy chứng nhận kết quả thi ĐH

Chiều 25/8, thạc sĩ Nguyễn Thế Dũng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cho biết trường vừa có quyết định hủy gần 1.000 giấy chứng nhận kết quả thi ĐH của thí sinh dự thi vào trường do in theo mẫu cũ.

Theo thông báo của trường, ngày 23/8 trường đã gửi giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2012 cho cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM và Sở GD-ĐT TP.HCM. Tuy nhiên, do không nhận được file cập nhật phần mềm tuyển sinh ĐH năm 2012 từ Bộ GD-ĐT nên các giấy chứng nhận này được in theo mẫu cũ.

Sau khi được cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cung cấp phần cập nhật trong chương trình, trường đã in lại giấy chứng nhận kết quả thi theo mẫu mới và gửi lại cho cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM và Sở GD-ĐT TP.HCM chiều 24/8.

Thí sinh đến nơi nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận kết quả thi theo quy định.

Trước đó, thí sinh dự thi vào trường này cầm giấy chứng nhận kết quả thi ĐH đến xét nguyện vọng bổ sung vào trường khác thì không được chấp nhận vì mẫu không đúng quy định.
 
Theo Hà Bình
Tuổi Trẻ