HV Bưu chính Viễn thông: Phải trên 24 điểm mới có cơ hội đỗ!

(Dân trí) - Theo ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Bưu chính viễn thông thì về cơ bản, trường đã hoàn thành xong khâu chấm thi, dự tính đến ngày 5/8 tới đây sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh.

Kết quả chấm thi của Học viện cho thấy điểm thi của thí sinh thi vào trường là rất cao so với mặt bằng chung của các trường khối A. Tính trung bình có khoảng trên 15% bài thi của thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên. Ở cả hai môn Toán và Hoá đều đã có khoảng 3, 4 bài thi đạt điểm 10. Điểm 10 ở môn Lý cũng có nhưng ít hơn. Số bài thi chỉ có mức điểm 1, 2 là rất ít.

 

Với kết quả thi của thí sinh như vậy, theo khẳng định của ông Lập, thí sinh muốn đỗ vào Học viện Bưu chính Viễn thông năm nay phải có mức điểm thi mỗi môn đạt ít nhất là 8 điểm.

 

Được biết, Học viện Bưu chính viễn thông là một trong những trường có mức điểm chuẩn hằng năm luôn đứng nhất nhì trong bảng xếp hạng điểm chuẩn vào các trường thuộc hàng top.

 

Mặc dù lượng thí sinh đang ký dự thi vào trường năm nay có sụt giảm hơn năm trước và tỷ lệ “chọi” của Học viện Bưu chính Viễn thông thường chỉ dao động trong mức từ 1 “chọi” 3 đến 1 “chọi” 4 nhưng điểm chuẩn của trường lúc nào cũng giữ ở ngưỡng từ 22 đến 27 điểm.

 

Minh Hạnh

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006