Anh:

iPhone đời mới trở thành dụng cụ giáo dục

(Dân trí) - Trường Gumley House Convent ở Tây London, Anh vừa phát cho 30 học sinh những chiếc iPhone đời mới nhất để làm dụng cụ giáo dục. Thậm chí các em còn được cấp thêm 15 bảng để mua các phần mềm giáo dục.

iPhone đời mới trở thành dụng cụ giáo dục - 1
Học sinh trường Gumley House Convent rất hào hứng khi được cấp điện thoại đời mới làm dụng cụ học tậpc. (Ảnh: Daily Mail)

Đây được coi là một động thái “khác người” của trường Gumley House Convent vì hầu hết các trường học ở Anh đều cấm học sinh dùng điện thoại di động ở lớp học để hạn chế tối thiểu việc học sinh bị xao lãng trong học tập.

Theo kế hoạch này, các học sinh sẽ được mượn điện thoại cho đến cuối niên học. Trong điện thoại có sẵn một số ứng dụng như bảng tuần hoàn, đại số, toán học... Học sinh sẽ chỉ phải trả phí cuộc gọi được thực hiện trên điện thoại, phần chi phí còn lại sẽ được thanh toán bởi trung tâm học tập địa phương.

Nhà trường quy định là học sinh phải tắt loa điện thoại khi ngồi trong lớp và không được lướt các trang mạng xã hội.

Stephen Byrne, quản lý dự án phát iPhone cho học sinh, cho biết: “Chúng tôi thực hiện việc kiểm tra tại chỗ những gì mà các em đang tải về. Sẽ không có Facebook trong lớp học và loa của điện thoại bắt buộc phải tắt đi. Chúng tôi khuyến khích học sinh tải các ứng dụng giáo dục và chia sẻ nó với chúng tôi cũng như với các bạn khác. Điện thoại của các em được mở trong lớp học vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào để học.”

Giáo sư Michael Gibson, một cựu lãnh đạo giáo dục tại trường đại học Kingston, sẽ quan sát cách các học sinh sử dụng điện thoại cho việc học và giám sát tác động của chúng đối với sự tiến bộ của học sinh.

Theo Daily Mail, thử nghiệm mới này của trường Gumley House Convent được coi là một bước tiến xa hơn trong cuộc cách mạng công nghệ trong lớp học mà cuối cùng có thể thay thế những quyển sách nặng nề.

Tuy nhiên các nhà phê bình lên tiếng rằng đến nay vẫn chưa chứng minh được sự liên quan giữa công nghệ mới với mức tiến bộ trong học tập của học sinh.

Katie Ivens ở Tổ chức Campaign for Real Education (Vận động vì giáo dục thật sự) nhận định: “Chuyện cấm điện thoại trong nhiều trường học là việc làm khá đúng đắn khi học sinh được chứng minh là bị phân tâm.”

Võ Hiền
Theo Daily Mail