Kế hoạch du học hoàn hảo cho con ngay từ phổ thông

Con cái dù lớn đến đâu vẫn luôn bé bỏng và non nớt trong mắt các bậc làm cha làm mẹ. Vì thế, một nỗi lo chung của các bậc phụ huynh khi quyết định cho con du học là làm sao con có thể hoàn toàn tự tin và tự lập trong môi trường học tập quốc tế...

...bởi một khi du học xa nhà đồng nghĩa các con sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: nỗi nhớ nhà, sự khác biệt văn hóa, môi trường học tập, bất đồng ngôn ngữ…

Giữa “nhiều dòng nước” nên chọn dòng nào

Nhiều phụ huynh hiện nay lập kế hoạch cho con du học từ sớm ngay khi con vừa bước chân vào cấp học phổ thông với kỳ vọng con có thể lên đường du học ngay khi tốt nghiệp. Chị Nguyễn Thị Lan, có con đang học lớp 11 chia sẻ: “Tôi đầu tư cho cháu học các khóa luyện thi IELTS từ lớp 10 với mục tiêu cuối năm nay cháu sẽ thi đạt IELTS 7.5 trở lên để có nhiều cơ hội tìm kiếm học bổng. Cháu nhà tôi rất muốn đi du học Úc ngành Marketing.”

Con tự tin du học là niềm hãnh diện của các bậc cha mẹ
Con tự tin du học là niềm hãnh diện của các bậc cha mẹ.

Anh Phùng Khắc Thành tích cực cùng con tham gia các hội thảo tư vấn du học: “Theo tôi, các phụ huynh nên tham gia các hội thảo du học sẽ có thông tin chính xác và chi tiết về trường cháu dự định học. Phụ huynh cũng có thể trao đổi trực tiếp với chính đại diện trường đại học để có phương án tốt nhất cho con.” Anh Thành đang hi vọng sẽ tìm được cho con một ngôi trường tốt tại Anh sau khi cháu tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tuy nhiên, trong khi tìm cách giúp con du học, hầu hết các bậc phụ huynh đã bỏ ngỏ hoặc loay hoay làm thế nào trang bị đầy đủ các kỹ năng, kiến thức thiết yếu cho con làm quen và chinh phục thành công môi trường học tập quốc tế. Trên thực tế, nhiều bạn trẻ sau khi lên đường du học không thể chịu được áp lực đã phải bỏ dở việc học, hoặc đạt kết quả ngoài mong đợi.

Lựa chọn khôn ngoan cho con với chương trình IFY

Chương trình IFY (International Foundation Year) được hiểu là khóa dự bị cần thiết và là điều kiện bắt buộc tại một số trường đại học trước khi các sinh viên nhập học chính thức, phổ biến nhất là tại các nước Anh, Úc, Mỹ, New Zealand. Mục tiêu của khóa học nhằm đảm bảo sinh viên đáp ứng đủ tiêu kiện về kiến thức chuyên ngành cơ bản, ngoại ngữ, các kỹ năng học tập, kiến thức văn hóa tại đại học quốc tế. Nhưng chi phí cho khóa học này ở nước ngoài rất tốn kém cũng như các em phải mất thêm 1-1,5 năm hoàn thành khóa học.

Nhiều phụ huynh đã lựa chọn chương trình IFY giúp con du học thành công
Nhiều phụ huynh đã lựa chọn chương trình IFY giúp con du học thành công.

Thay vào đó, nhiều phụ huynh đã cho con theo học khóa bán thời gian (2 năm) hoặc toàn thời gian (1 năm) chương trình IFY trong nước tại Language Link Việt Nam ngay từ năm lớp 10, 11, 12 với kinh phí tiết kiệm tối đa 75% so với khóa học tương đương tại nước ngoài. Hiện đây là chương trình giảng dạy duy nhất tại Việt Nam do Tổ chức giáo Anh Quốc NCC thiết kế và cấp bằng. Sau khi tốt nghiệp, các học viên chắc chắn được vào thẳng và có nhiều cơ hội giành các học bổng từ 70 trường đại học danh tiếng trên thế giới thuộc hệ thống NCC Education toàn cầu.

Với Phạm Hoài Sơn, IFY là bước đệm không thể thiếu chinh phục đại học quốc tế
Với Phạm Hoài Sơn, IFY là bước đệm không thể thiếu chinh phục đại học quốc tế.

Tiến sĩ Phạm Hoài Bắc, phụ huynh bạn Phạm Hoài Sơn - học viên IFY khóa IV giành được học bổng 6.500 USD Khoa Quản trị Kinh doanh đại học UMass Boston (Hoa Kỳ) chia sẻ: “Tôi cho Sơn tham gia khóa IFY ngay khi kết thúc lớp 10. Ngoài việc vẫn đi học đều ở trường công, một tuần cháu có thêm 5 buổi học tại IFY và vừa vặn lúc thi tốt nghiệp lớp 12 xong, Sơn đủ điều kiện để apply vào trường Umass Boston, hơn thế còn giành được học bổng. Nhờ những kỹ năng học tại IFY, khi sang Mỹ, cháu rất chủ động trong học tập, tự lập, biết cách kết giao với bạn bè bản xứ và tự đi du lịch khắp nơi.”

Chị Nguyễn Thanh Hà - Phụ huynh bạn Đặng Thanh Hải - học viên IFY khóa VII cho biết: “Trước khi cho con học IFY, tôi nghĩ việc học sẽ rất vất vả với con, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Khi học tại IFY, con được học cách làm việc khoa học của các giảng viên quốc tế, do vậy hầu hết các bạn đều biết cách cân đối việc học ở trường phổ thông và học IFY. Trong khóa học đã bao gồm nâng cao tiếng Anh cùng với luyện thi IELTS, do vậy con không phải tham gia bất kỳ một khóa học luyện thi nào khác bên ngoài. Ngoài ra, lịch học IFY sắp xếp rất linh hoạt và hợp lý nên con tôi hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào khi tham gia song song 2 khóa học IFY và Trung học phổ thông.”

Với Phạm Hoài Sơn, IFY là bước đệm không thể thiếu chinh phục đại học quốc tế
Chị Thanh Hà bên con trong ngày nhập học IFY. Đặng Thanh Hải cũng là một trong những học viên đầu vào xuất sắc được trao học bổng 100 triệu đồng từ chương trình IFY.

Được biết, sáng thứ 2, ngày 8/9/2014 tới, Language Link sẽ khai giảng khóa học IFY đầu tiên năm học 2014-2015, chương trình IFY sẽ tiếp tục tuyển sinh đến hết tháng 10/2014. Các học viên xuất sắc sẽ có cơ hội nhận 1 trong 7 suất học bổng tổng trị giá 200 triệu đồng, đồng thời học viên cũng sẽ được miễn phí thi kiểm tra đầu vào và phí làm thủ tục nhập học trị giá 5 triệu đồng. Các phụ huynh có nhu cầu nhập học cho con vui lòng đăng ký trực tuyến để được nhận tư vấn miễn phí TẠI ĐÂY hoặc liên hệ:

Phòng IFY Language Link Việt Nam:

Địa chỉ: 62 Yên Phụ đôi, Hà Nội (Gần dốc hàng Than)
Điện thoại: 84-4-37765452/ 5451       
Hotline: 0983663682/ 0904180786