Kết thúc kỳ thi, thí sinh vội vã về quê cho đỡ tốn kém

(Dân trí) - Trong buổi thi cuối, để tiết kiệm chi phí, nhiều phụ huynh đã trả phòng dọn dẹp hành lý, ra trước cổng trường chờ con. Khi các thí sinh ra khỏi phòng thi là sẽ di chuyển ngay ra bến xe để về quê.

Phụ huynh mang hành lý ngồi chờ con trước cổng trường thi
Phụ huynh mang hành lý ngồi chờ con trước cổng trường thi

Cô Tuyết Nhung quê ở huyện Hớn Quản (Bình Phước) bê hành lý ngồi chờ ngay cổng trường chờ con. Cô Nhung chia sẻ: “Cô trả phòng cho người ta ngay từ sáng để tiết kiệm chi phí, hơn nữa mình đi cũng cả tuần nay rồi nên cũng hơi lo mọi công việc ở nhà, nên cháu nó thi xong là về ngay cho yên tâm”.

Nhiều ông bố đã cũng sốt ruột muốn về quê nên đã dọn đồ sẵn con ra là khởi hành về quê ngay.

Nhiều ông bố đã cũng sốt ruột muốn về quê nên đã dọn đồ sẵn con ra là khởi hành về quê ngay.
Nhiều ông bố đã cũng sốt ruột muốn về quê nên đã dọn đồ sẵn con ra là khởi hành về quê ngay.

Trước đó ngày 3/7 và trưa nay đã có rất nhiều phụ huynh, học sinh đã tạm biệt Sài thành, khăn gói về quê sau khi hoàn thành kỳ thi. Theo ghi nhận chiều nay mọi ngả đường hướng về bến xe Miền Đông có lượng phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông.

Tranh thủ chợp mắt lúc chờ con.
Tranh thủ chợp mắt lúc chờ con.
Tại quầy vé nhà xe Thành Công về Bình Phước có rất đông người chen chúc

 
Tại quầy vé nhà xe Thành Công về Bình Phước có rất đông người chen chúc.

C
C
C
C
C
Chờ đợi xe tại bến xe Miền Đông. (Ảnh: Xuân Duy)
 
Tại cụm thi liên tỉnh Bình Định: Chiều nay 4/7, ngay sau khi kết thúc môn Sinh học, môn thi cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia, các thí sinh và người nhà hối hả trả phòng trọ, nhà nghỉ cho đỡ tốn kém.

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Quy Nhơn, trong khi các thí sinh còn làm bài môn thi cuối cùng thì các phụ huynh, chủ yếu ở các tỉnh Quảng Ngãi đã thu xếp hành trang trả nhà trọ, nhà nghỉ, phòng ký túc xá chờ con thi xong là lên đường về quê.

Thi xong, phụ huynh, thí sinh ùn ùn về quê cho đỡ tốn kém
Thi xong, phụ huynh, thí sinh về quê luôn cho đỡ tốn kém.

Trước cổng Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn, nhiều xe khách biển số Quảng Ngãi đờ chờ sẵn từ đầu giờ chiều để đón thí sinh và người thân. Anh Trần Công Bình (ở Mộ Đức, Quảng Ngãi) dẫn con gái đi thi tại điểm thi Trường ĐH Quy Nhơn, phấn khởi: "Nghe cháu làm được bài mình cũng vui. Hai cha con định ở lại chơi đến mai về nhưng đi cả tuần nay cũng tốn kém và nhớ quê nên về luôn".

Trong khi đó, nhiều phụ huynh ở tỉnh Quảng Ngãi dù cách cả trên 180 km, đường quốc lộ đang thi công đi lại bụi bặm, khó khăn nhưng vẫn đèo nhau bằng xe máy về quê. "Tôi ở Sa Huỳnh giáp đất Bình Định nên hai cha con đi xe máy lấy phương tiện đi lại cho thuận lợi mấy ngày thi. Vừa chạy vừa nghỉ ngơi thoải mái khoảng 8 giở tối là về tới nhà. Chứ ở đây vừa tốn kém mà ở nhà trọ cũng nóng chịu không nổi”, anh Nguyễn Văn Mân ở Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Đối với thí sinh ở các huyện, thị xã lân cận thành phố Quy Nhơn thì tự đi xe máy hoặc đón xe buýt vừa rẻ vừa an toàn.

Thi xong, phụ huynh, thí sinh ùn ùn về quê cho đỡ tốn kém
Trong khi thí sinh còn làm bài thi môn cuối, phụ huynh đã chuẩn bị hành lý chờ con thi xong là về quê.
 
Các thí sinh tỉnh Quảng Ngãi đang chờ xe tới đón
Các thí sinh tỉnh Quảng Ngãi đang chờ xe tới đón
Xe đưa đón thí sinh đi thi của tỉnh Quảng Ngãi
Xe đưa đón thí sinh đi thi của tỉnh Quảng Ngãi

Thí sinh mệt mỏi vì kỳ thi diễn ra trong thời tiết nắng nong

Thí sinh mệt mỏi vì kỳ thi diễn ra trong thời tiết nắng nong
Thí sinh mệt mỏi vì kỳ thi diễn ra trong thời tiết nắng nóng
Nhiều thí sinh mua đặc sản bánh tráng nước dừa đặc sản Bình Định về quê làm quà
Nhiều thí sinh mua bánh tráng nước dừa - đặc sản Bình Định về quê làm quà
 
Tạm biệt Quy Nhơn (ảnh Doãn Công)
Tạm biệt Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)
 
Tại Đà Nẵng, thí sinh bắt đầu trở về rải rác từ chiều 3/7 đến 5/7, rất nhiều người chọn xe máy làm phương tiện di chuyển nên tình trạng quá tải ở các chuyến xe gần như không còn.
 
Tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng và các tuyến xe bus Quảng Nam - Đà Nẵng, hệ thống các tuyến xe vẫn hoạt động bình thường, không có tình trạng quá tải khi phục vụ thêm nhu cầu đi lại của thí sinh và phụ huynh ngoài nhu cầu đi lại bình thường của người dân.
 
 
 
Thí sinh thi tại Đà Nẵng tập trung chờ đón xe buýt về quê.
Thí sinh thi tại Đà Nẵng tập trung chờ đón xe buýt về quê.
 
Thí sinh ra bến xe Đà Nẵng tìm xe đúng tuyến về quê ở Quảng Nam
Thí sinh ra bến xe Đà Nẵng tìm xe đúng tuyến về quê ở Quảng Nam
Thí sinh ra bến xe Đà Nẵng tìm xe đúng tuyến về quê ở Quảng Nam
Phụ huynh và thí sinh giảm lo lắng đường xa đi thi, bến xe cũng giảm quá tải sau kỳ thi. (Ảnh: Phạm Hoàng - Thu Thảo)
 
Xuân Duy - Doãn Công - Phạm Hoàng - Thu Thảo