Kết thúc ngày thi ĐH đầu tiên: 54 thí sinh bị xử lý kỷ luật

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2014 với 2 môn Toán và Vật lý, cả nước có 54 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật. Đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Ngày thi diễn ra bình thường đảm bảo đúng quy định Quy chế. Đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Các Hội đồng thi diễn ra bình thường, không có hiện tượng gì đặc biệt, đảm bảo cho thí sinh đến dự thi ở tất cả điểm thi đúng quy định;  Không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.  Điện, nước ổn định ở tất cả các Hội đồng thi, không có sự cố mất điện, mất nước.

Trên phạm vi cả nước, có 54 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó  khiển trách: 13; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 39; có 7 trường hợp đến muộn không được dự thi.

Bên cạnh đó, sự phối hợp, hỗ trợ tổ chức thi ở các địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện... tiếp tục triển khai hoạt động tích cực, có hiệu quả: tham gia phân luồng giao thông; giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi; hỗ trợ nhà trọ giá rẻ, suất ăn miễn phí; đưa đón thí sinh đến các địa điểm thi...
 
Thí sinh tại cụm thi Vinh hoàn thành xong môn thi Vật lý (Ảnh: Nguyễn Duy)
Thí sinh tại cụm thi Vinh hoàn thành xong môn thi Vật lý. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Chiều 4/7, TS Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM, cho biết các vi phạm quy chế được phát hiện kịp thời. Kết thúc ngày thi đầu tiên, cả nước có 39 thí sinh bị đình chỉ trong đó đa phần do mang điện thoại di động. Riêng tại khu vực phía nam, có 5 trường hợp bị đình chỉ vì lỗi trên, trong đó 2 thí sinh ở ĐH Cần Thơ; ĐH Công nghiệp thực phẩm, ĐH Hoa Sen và ĐH Nông lâm TPHCM đều có 1 thí sinh bị đình chỉ.
 
Thí sinh TPHCM sau buổi thi môn Vật lý chiều nay. (Ảnh: Lê Phương)
Thí sinh TPHCM sau buổi thi môn Vật lý chiều nay. (Ảnh: Lê Phương)

Theo thống kê của Ban chỉ đạo kỳ thi, khối trường Công an, Quân đội có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất. Cụ thể tại khu vực phía Nam, trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đạt 94,5%; Trường ĐH Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ dự thi đạt 90.82%; trường ĐH An ninh Nhân dân hơn 90%... Trong khi đó, trường ĐH Ngoại thương thấp nhất với 67,79%; trường ĐH Kinh tế - luật 68,27%, trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) 73,36%

Năm nay, công tác hỗ trợ thí sinh yên tâm đi thi tiếp tục thực hiện rất tốt. Đáng chú ý là tại trường ĐH Nguyễn Huệ (Đồng Nai), trường hợp TS Trần Đức Hải ở huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) sau khi nộp lệ phí thi chỉ còn 40.000 đồng trong túi. Không đủ tiền để thuê nhà trọ, ăn uống trong những ngày ở lại thi, Hải quyết định bỏ thi để về quê.  Ngay khi biết thông tin này, Hội đồng tuyển sinh của trường đã quyết định hỗ trợ toàn bộ tiền ăn ở để thí sinh Hải yên tâm dự thi. Ngoài ra, trường còn tặng thêm 900.000 đồng để Hải có tiền về quê khi dự thi xong.

Đặc biệt, trong ngày thi đầu tiên tại TPHCM cũng xảy ra một tình huống khá hi hữu .Trong buổi thi môn toán sáng nay, tại điểm thi Trường THPT Lương Văn Can (Q.8) thi vào trường ĐH Khoa học tự nhiên (thuộc ĐHQG TPHCM) thí sinh P.T.V có biểu hiện lạ của dấu hiệu bệnh tâm thần.

Sau khi nhận được giám thị phát giấy thi, đề thi thì thí sinh này đã ghi thông tin vào ô môn thi là “biết gì ghi nấy”, tiếp đó điền vào họ tên thí sinh là “GS Lương Văn Can” rồi bỏ trống không làm bài. Giám thị phát hiện cứ ngỡ thí sinh ghi nhầm nên tịch thu giấy thi cũ và phát giấy thi mới để thí sinh này tiếp tục làm bài. Tuy nhiên, thí sinh này không làm bài và khoảng 30 phút sau cầm tất cả giấy tờ, đề thi bỏ chạy ra khỏi phòng thi. Đề thi đã phát rồi nên thí sinh này được giữ lại phòng hội đồng. Đến giờ hết giờ làm bài, thí sinh này vẫn không chịu về. Hội đồng thi định lật lại hồ sơ của thí sinh để gọi người nhà đến đón về thì may là mẹ thí sinh này kịp đón em về.

Huế: 1 giám thị nữ và 1 thí sinh nữ nhập viện do đau bụng nặng
 
Trong buổi thi chiều nay 4/7 tại Huế, ghi nhận của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, có 1 giám thị nữ và 1 thí sinh nữ nhập viện do đau bụng nặng. Theo đó, ở hội đồng Đại học Sư phạm A, 1 nữ giám thị (giảng viên Đại học Kinh tế Huế) coi thi trước giờ bóc đề đã bị đau bụng dữ dội. Sau khi đưa xuống phòng cấp cứu để sơ cứu chữa nhưng không kết quả nên hội đồng thi đã phải cho xe cứu thương đưa lên Bệnh viện Đại học Y - dược Huế để cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu xác định nữ giám thị này bị đau bụng là do bệnh phụ nữ.

Tại hội đồng thi Đại học Khoa học A, 1 nữ thí sinh tên P.T.H. sau khi làm bài được một thời gian đã quằn quại ôm bụng rên la do ngộ độc thức ăn. Cũng được đưa xuống phòng y tế cấp cứu nhưng bệnh nặng quá nên cũng đã phải chuyển viện. Nữ thí sinh này đã được công an đi kèm lên bệnh viện.

May mắn sau đó, thí sinh H. đã đỡ bệnh và quay trở lại làm bài tiếp. Thời gian nữ thí sinh đi cấp cứu từ 14h30’ đến 15h10’ về. Như vậy thí sinh làm bài được đúng 45 phút, tuy rất cố gắng nhưng do mất phân nửa thời gian nên khả năng đạt điểm là thấp.

Chiều 4/7, tin từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho hay, có tổng số 17.518 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 85,15%. Theo đó, tổng số thí sinh chiều nay thi là 17.518 em trên tổng số 20.573 hồ sơ, so với lúc sáng số thí sinh dự thi là 17.549. Như vậy chiều nay đã giảm 31 thí sinh. Các thí sinh này nghỉ thi không có lý do.

Cụ thể, ở khối A là 12.895/15.450 thí sinh, chiếm tỷ lệ 83,46%. Ở khối A1 là 4.268/4.740 thí sinh, tỷ lệ 90,04%. Và khối V là 355/383, tỷ lệ 92,69%.

PGS.TS.Hoàng Hữu Hòa, Thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết, công tác đề thi đầy đủ, rõ ràng, công tác bảo đảm an ninh trật tự tốt. Có 1 thí sinh bị khiển trách do nhìn bài của bạn. Riêng cán bộ coi thi không có trường hợp bị kỷ luật nào.

Quảng Bình: 4 thí sinh bỏ thi môn Vật lý
 
Theo báo cao nhanh tại Hội đồng thi Trường ĐH Quảng Bình, buổi thi môn Vật lý chiều nay có 4 thí sinh vắng thi không có lý do. Theo đó, môn Toán sáng nay có 611/725 thí sinh dự thi; môn Vật lý có 607/725 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 83,7% thí sinh dự thi.

Môn Vật lý chiều nay, tại Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình có 4 thí sinh bỏ thi (Ảnh: Đặng Tài)
Môn Vật lý chiều nay, tại Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình có 4 thí sinh bỏ thi (Ảnh: Đặng Tài)

Cũng theo báo cáo nhanh từ Hội đồng thi này, ngày thi đầu tiên không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, mọi công tác an ninh trong khu vực thi đều được đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Được biết, năm nay tổng số hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 vào Trường ĐH Quảng Bình là 725 thí sinh. Trong đó, khối A có 616 thí sinh và A1 là 108 thí sinh.
 
ĐH Hồng Đức: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi
 
Trong buổi thi thứ hai, môn thi Vật lý, tại Trường ĐH Hồng Đức, có 11 thí sinh bỏ thi. Ngày thi đầu tiên kết thúc an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi.

Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức cho biết, trong buổi thi môn Vật lý chiều ngày 4/7, có 1.566 thí sinh ở cả hai khối A và A1 đến dự thi, 11 thí sinh bỏ thi.

Thí sinh dự thi tại trường ĐH Hồng Đức. (Ảnh: Duy Tuyên)
Thí sinh dự thi tại Trường ĐH Hồng Đức. (Ảnh: Duy Tuyên)

Ông Hoàng Văn Thi, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Hồng Đức cho biết, kết thúc ngày thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, tại ĐH Hồng Đức diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh hay cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Về đề thi, không xảy ra tình trạng thiếu đề, đề được bảo mật tuyệt đối, không xảy ra sai sót.

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được nhắc nhở tốt nên không xảy ra tình trạng thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi vì lý do quên.

Dù thời tiết tại Thanh Hóa trong buổi thi chiều nay rất nóng, oi bức, nhưng không có thí sinh hay cán bộ coi thi nào gặp vấn đề về sức khỏe. Kết thúc ngày thi đầu tiên, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực thi được đảm bảo tốt.
 
ĐH Nha Trang: Thí sinh dự thi môn Vật lý đạt 86,89%
 
TS Trần Doãn Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nha Trang, cho biết kết thúc môn thi Vật lý chiều nay 4/7, Trường ĐH Nha Trang không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, số thí sinh đến dự thi đạt 86,89%. Theo đó, kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, tại các Hội đồng thi của trường ĐH Nha Trang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
 
Báo cáo nhanh của Trường ĐH Nha Trang cho biết thí sinh đến dự thi môn Vật lý là 6.510 thí sinh, đạt tỷ lệ 86,89%.
 
Theo báo cáo nhanh của Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk), trong buổi thi Lý chiều nay, có 5.233 thí sinh dự thi trên tổng số 6.082 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 86%. Kết thúc ngày thi đầu tiên, không phát hiện thí sinh nào vi phạm quy chế thi, kỳ thi nghiêm túc, an toàn.
 
Thí sinh tại Trường ĐH Tây Nguyên kết thúc môn thi Vật lý chiều nay. (Ảnh: Trương Nguyễn)
Thí sinh tại Trường ĐH Tây Nguyên kết thúc môn thi Vật lý chiều nay. (Ảnh: Trương Nguyễn)
Nhóm PV