Kết thúc thi tốt nghiệp lần 2: Phát hiện 205 trường hợp thi hộ

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2008, theo thống kê của Bộ GD-ĐT cả nước có 205 trường hợp thi hộ. Số thí sinh vi phạm quy chế là 615 và số giám thị vi phạm là 4.

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT), ông Trần Văn Nghĩa nhận xét, kỳ thi tốt nghiệp lần 2 năm 2008, diễn ra an toàn, suôn sẻ.

 

Do thí sinh dự thi đợt 2 này đông nên tổng số thí sinh bỏ thi thống kê được là hơn 18.000 trường hợp (chiếm 6% so với số đăng ký dự thi). Trong đó bao gồm 72 thí sinh đến muộn, 5 thí sinh bị tai nạn giao thông, 236 thí sinh ốm và phần lớn là bỏ thi không rõ lý do. Đặc biệt, kỳ thi đợt này là kỳ thi đột biến về số thi hộ với 205 trường hợp trên toàn quốc.

 

Tại Hà Nội, riêng trong buổi thi môn Toán đã phát hiện 9 trường hợp thi hộ và 1 trường hợp sử dụng điện thoại trong phòng thi.

 

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, một phần do môn thi Toán khó. Lợi dụng lượng thí sinh thi lần 2 lớn, đặc biệt là các thí sinh dự thi hệ bổ túc THPT nhiều người đã có tuổi, dễ trà trộn nên họ đã nhờ người cùng học thi hộ.

 

Dự kiến, kết quả thi tạm thời của thí sinh sẽ được niêm yết tại các điểm thi vào ngày 3/9/2008. Ngày 15/9, các trường sẽ hoàn tất kết quả phúc khảo bài thi và công bố chính thức điểm thi.

 

Nghệ An: Số thí sinh thi hộ cao nhất cả nước

 

Cuối buổi chiều ngày thi thứ 3, Nghệ An đã phát hiện tới 53 trường hợp thi hộ. Những trường hợp này đều được loại ra khỏi phòng thi ngay từ khâu bắt đầu vào phòng thi.

 

Tổng cộng cả đợt, Nghệ An phát hiện 64 trường hợp thi hộ. Đây là địa phương có số thí sinh thi hộ cao nhất cả nước.

 

Ngoài ra, tỉnh này còn có 64 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu và 1 trường hợp bị cảnh cáo.

 

Quảng Nam: Phát hiện 14 trường hợp thi hộ

 

Trong ngày thi cuối cùng hôm qua, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 14 trường hợp thi hộ; trong đó riêng buổi sáng thi môn toán đã phát hiện 13 trường hợp.

 

Ngoài ra, tại Hội đồng thi số 7 đặt tại Trường THPT BC Quế Sơn, thí sinh Nguyễn Phước Trung (SBD 070285) viết bậy vào bài thi rồi xé nát trước khi bỏ ra ngoài. Trung đã bị công an giữ lại lập biên bản.

Nguyễn Duy - Tường Vy

 

Hồng Hạnh