Khai giảng khoá đào tạo “Tiếng Anh Hành chính công”

(Dân trí) - Để nâng cao kỹ năng tiếng Anh phục vụ cho công tác chuyên môn của các cán bộ Nhà nước, các giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA), và Hội đồng Anh sẽ tiến hành giảng dạy học phần đầu tiên của khoá đào tạo "Tiếng Anh Hành chính công”.

Khóa học này sẽ bắt đầu vào ngày 26/9/2005 tại Trung tâm Ngoại ngữ Học viện Hành chính Quốc gia - Hội đồng Anh, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Đây là khoá dạy thử nghiệm đầu tiên của Dự án nhằm phát triển năng lực giảng dạy của các giảng viên tiếng Anh của Học viện, cũng như để phát triển kỹ năng tiếng Anh cho các cán bộ Nhà nước.

 

Nội dung của khoá đào tạo tập trung vào “Tiếng Anh Hành chính công” nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn của các cán bộ bậc trung và cao cấp. Mỗi học phần của khoá học đều được xây dựng dựa trên các chủ đề riêng biệt về Cải cách Hành chính có tham khảo và liên hệ với thực tế hiện nay tại Việt Nam. Song song với các chủ đề này, mỗi học phần còn tập trung phát triển các kỹ năng cho học viên như: kỹ năng đọc các tài liệu chuyên môn, chuẩn bị các bài thuyết trình trước hội nghị, viết các báo cáo chuyên môn...

 

 

Việt Hưng