Khai giảng lớp tiếng Trung chuyên ngành Du lịch khoá 1

(Dân trí) - Du khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng nhưng số lượng hướng dẫn viên biết tiếng Trung mới chỉ đáp ứng được 17% nhu cầu. Do vậy, việc đào tạo các hướng dẫn viên du lịch giỏi nghiệp vụ và ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung là một yêu cầu cấp bách của ngành du lịch.

Được sự cho phép của Bộ GD-ĐT, Bộ Văn hoá - Thông tin và Tổng Cục Du lịch, Trung tâm Ngoại ngữ và Xúc tiến trao đổi giáo dục Quốc tế thuộc trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn mở các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành Du lịch. Chứng chỉ được cấp sẽ là điều kiện để học viên có được thẻ hướng dẫn viên chính thức.

 

Để biết chi tiết về khoá học, bạn có thể liên hệ theo địa chỉ:

 

Trung tâm Ngoại ngữ và Xúc tiến Trao đổi Giáo dục Quốc tế - Trường Đại học KHXH & NV.

 

Phòng 212, nhà C, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

ĐT: 04.5589437/5586694/2126765

 

Email: ttnn.xhnv@fpt.vn

 

Website:http://www.ngoaingu-duhoc.com.vn.

Đối tượng được tham gia lớp tiếng Trung chuyên ngành Du lịch khoá 1 này là những Hướng dẫn viên chưa có thẻ HDV chính thức; sinh viên các trường ĐH, CĐ có nguyện vọng làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung với điều kiện phải có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung trình độ C. Nội dung khóa học sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết, đồng thời bổ sung thêm các kiến thức văn hoá, đặc biệt là văn hoá Việt Nam cho các học viên.

 

Khoá học có thời lượng là 330 tiết (66 buổi) và học ngoài giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần với mức học phí là 1.500.000 đồng/khoá. Ngày khai giảng: 17h30, ngày 9/1/2007.

 

Ngoài ra, Trung tâm Ngoại ngữ và Xúc tiến trao đổi Giáo dục Quốc tế cũng cho biết sẽ có một chương trình khuyến mại đặc biệt như: Tặng giáo trình cho các học viên, giảm 5% học phí cho sinh viên và giảm 10% lệ phí thi chứng chỉ tiếng Trung trình độ C… dành cho khoá học này.

 

P.V