Thanh Hóa:

Khai giảng năm học mới nơi lưng chừng núi

(Dân trí) - Từ sáng sớm nay 5/9, khi sương mù còn bao phủ quanh những ngọn núi cao, những chiếc lều trọ học của học sinh Mường Lý (tỉnh Thanh Hóa) đã vang những tiếng í ới gọi nhau dậy, chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất của mình cho ngày khai trường.

Mường Lý là một trong những xã khó khăn nhất của huyện vùng biên Mường Lát, nơi đây còn vô vàn khó khăn và thiếu thốn. Chứng kiến cảnh học sinh nơi đây đến trường đi học, nơi ở chỉ là những túp lều dựng sơ sài, bữa ăn chỉ là cơm còn quá đạm bạc mới thấy được khát vọng tìm con chữ của các em.

Học sinh ở 3 trường THCS, Tiểu học, và Mầm non Mường Lý, chủ yếu là con em người dân tộc người Mông. Hầu hết những em học sinh đều phải ở bán trú. Riêng học sinh nữ được ban giám hiệu nhà trường ưu tiên vào khu ở nộ trú. Còn các em học sinh nam đều dựng lều trọ học.

Xung quanh cả 3 ngôi trường là những dãy núi trùng điệp, mây mù quanh năm bao phủ. Khi sương còn chưa tan, các em học sinh đã xuống suối lấy nước, gọi nhau í ới dậy để chuẩn bị ngày tựu trường.

Ngày khia trường, thời tiết bất chợt đổ mưa nặng hạt, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đội mưa, bất chấp đường trơn trượt khó đi chở con đến kịp giờ để dự lễ khai giảng năm học mới. Năm nay cả 3 trường THCS, Tiểu học và Mầm non Mường Lý, để cho thuận tiện nên kết hợp tổ chức khai giảng tại một điạ điểm.

Anh Ma Văn Pao, ở bản Xa Lung, xã Mường Lý, cho biết: “Nhà mình ở cách đây 5 cây số cơ, năm nay mình có 4 đứa con đều đi học, 5 giờ mình dậy nấu cơm cho các con ăn, trời mưa nhưng vẫn phải đi chứ, đến đưa các con nó vào cho quen trường, quen lớp”.

Thầy Mai Văn Dũng, hiệu trưởng trường THCS Mường Lý cho biết: “Năm nay nhà trường có 9 lớp, với tổng số 350 học sinh. Số học sinh chủ yếu là ở 16 bản của xã Mường Lý. Bản xa nhất là ở Sài Khao và bản Mau, nơi cách xa trường học 25km. Học sinh chiếm đến 80% là con em dân tộc người Mông”.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận về lễ khai giảng năm học mới tại Mường Lý:

Những lều trọ học của học sinh Mường Lý nằm cheo leo bên sườn núi.
Những lều trọ học của học sinh Mường Lý nằm cheo leo bên sườn núi.
 

Một em học sinh đóng cửa lều trọ học đi khai giảng.
Một em học sinh đóng cửa lều trọ học đi khai giảng.

Mới sáng sớm, các em học sinh đã xuống suối lấy nước sinh hoạt cá nhân.

Mới sáng sớm, các em học sinh đã xuống suối lấy nước sinh hoạt cá nhân.
Mới sáng sớm, các em học sinh đã xuống suối lấy nước sinh hoạt cá nhân.
 

Ngôi trường nằm bên sườn dãy núi trùng điệp và mây mù bao phủ.
Ngôi trường nằm bên sườn dãy núi trùng điệp và mây mù bao phủ.

Các em học sinh chờ đợi nhau đi dự lễ khai giảng.
Các em học sinh chờ đợi nhau đi dự lễ khai giảng.

2 chị em học mầm non vui mừng trong ngày khai trường.
2 chị em học mầm non vui mừng trong ngày khai trường.

Nhiều học sinh rụt rè trong ngày khai giảng.
Nhiều học sinh rụt rè trong ngày khai giảng.

 Một phụ nữ người Mông dẫn con đến khai giảng năm học mới.
 Một phụ nữ người Mông dẫn con đến khai giảng năm học mới.

 Tranh thủ đọc sách khi đi khai giảng.
 Tranh thủ đọc sách khi đi khai giảng.

Cả 3 chị em được bố đưa đi khai giảng.
Cả 3 chị em được bố đưa đi khai giảng.

Quang cảnh ngôi trường ngày khai giảng.
Quang cảnh ngôi trường ngày khai giảng.

Đức Văn
Dòng sự kiện: Năm học mới 2013 - 2014