Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành TƯ Hội Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay 28/12 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 3, khóa V đã khai mạc tại Hà Nội.

Tới dự có đồng chí TS Nguyễn Hữu Độ Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận TƯ; Hội Nông dân; Hội Cựu Chiến binh; cùng toàn thể các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học trong cả nước.


GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học, chủ trì phiên làm việc của Hội nghị.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học, chủ trì phiên làm việc của Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan cho biết, nhìn chung, trong năm qua, công tác Khuyến học, khuyến tài, phong trào của Hội ở các cấp tiếp tục dược duy trì và không ngừng lớn mạnh, phát triển ngày càng toàn diện. Các chương trình, đề án, hành động, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kết hoạch theo Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 2 của Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Doan biểu dương các thành tích, mô hình tiên tiến, cán bộ tiêu biểu của Hội được công nhận các danh hiệu học tập ở địa phương theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Với gần 5.000 đơn vị, tập thể, hội viên được nhận cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, kỉ niệm chương…đây là một năm phong trào thi đua được đẩy mạnh, đi vào nề nếp và đem lại hiệu quả thiết thực.

Thay mặt Hội Khuyến học, bà Nguyễn Thị Thọ, Chánh Văn phòng TƯ Hội Khuyến học VN đọc báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 2017 và phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2018.

Theo tổng kết báo cáo, năm 2017 trên cả nước hiện có 16.7 triệu hội viên, gần 300 nghìn các hội cơ sở, chi hội, ban khuyến học; (trung bình tăng hơn 10% so với năm 2016).

Bà Thọ đã điểm lại, công tác kiểm tra của Ban Kiểm tra TƯ Hội hoạt động tích cực, hiệu quả, kiểm tra được hầu hết các đơn vị cấp tỉnh và một số huyện tiêu biểu, phát hiện nhiều tồn tại, khuyết điểm vi phạm, kịp thời đề xuất cho Thường trực TƯ Hội kết luận xử lý, chấn chỉnh công tác quản lí.

Tuy nhiên, trong công tác kiểm tra còn nhiều tồn tại. Do Hội nhiều năm không kiểm tra, đánh giá vì vậy nhiều đơn vị còn khuyết điểm vi phạm kéo dài mà không được xem xét xử lí và khắc phục chấn chỉnh.

Cá biệt có trung tâm và chi nhánh mất đoàn kết nội bộ, Thường trực Hội đã yêu cầu một số đơn vị chấn chỉnh lại tổ chức hoặc làm thủ tục giải thể và chuyển đổi những trung tâm không còn trực thuộc Hội Khuyến học.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

GS.TS Nguyễn Thị Doan cùng Ban Chấp hành Hội Khuyến học đã nhất trí thông qua bản phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 do TƯ Hội Khuyến học đề xuất.

Theo đó, vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong công tác xây dựng xã hội học tập luôn được chú trọng và triển khai sâu rộng hơn nữa. Việc hoàn thành bộ tiêu chí “Thành phố học tập” và “Công dân học tập” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được sớm hoàn thành cho đầu năm tới.

Hội Khuyến học sẽ tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện và hoạt động của các Hội, chi hội trực thuộc trong công tác Khuyến học, khuyến tài. Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và đi sâu, đi sat vào thực tế đời sống sinh hoạt học tập của người dân./.

*BCH Hội 100% thống nhất cho 5 đồng chí được thôi tham gia Ban Chấp hành:

- Đồng chí PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT;

- Đồng chí Trần Xuân Đình, UV BTV, Chánh Văn phòng TƯ Hội;

- Đồng chí Lê Nho Nùng, UV BCH, Chủ tịch Hội Khuyến học Bắc Ninh;

- Đồng chí Đào Trọng Đồng, UV BTV, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng;

- Đồng chí Phạm Thị Minh Chiến, UV BCH, Chủ tịch Hội KHuyến học Quảng Nam;

*BCH Hội nhất trí biểu quyết 100% đại biểu thông qua bầu bổ sung 05 đồng chí Ban Chấp hành Hội khóa V, nhiệm kì 2016 – 2021:

- Đồng chí Nguyễn Thị Thọ, Chánh Văn phòng TƯ Hội ;

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Đồng chí Trịnh Văn Điển, Chủ tịch Hội Khuyến học Bắc Ninh;

- Đồng chí Trần Xuân Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hải Phòng;

- Đồng chí Trần Văn Cẩn, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam;

*Đồng thời, Hội nghị bầu bổ sung 02 chức danh vào Ban Thường vụ TƯ Hội.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thọ, UV BCH, Chánh Văn phòng TƯ Hội;

- Đồng chí Trần Xuân Đỉnh, UV BCH, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng.

Hà Cường

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục