Khai trương phòng đọc Thế giới Nga

(Dân trí) - Ngày 22/7, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức lễ khai trương Phòng đọc “Thế giới Nga”. Đây là phòng đọc đầu tiên tại Việt Nam được Quỹ Thế giới Nga đầu tư.

Khai trương phòng đọc Thế giới Nga - 1
Lễ khai trương phòng đọc Thế giới Nga. (Ảnh: Bùi Tuấn)

Phòng đọc cho phép truy cập miễn phí nguồn thông tin lớn và được cập nhật thường xuyên về mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hoá, giáo dục, nghệ thuật, khoa học… của Liên bang Nga. Ngoài ra, phòng đọc Thế giới Nga cũng sẽ tổ chức các hoạt động hội thảo, triển lãm, chiếu phim, dạy học tiếng Nga, thành lập các câu lạc bộ… Phòng đọc mở cửa miễn phí và rộng rãi cho không chỉ giảng viên, sinh viên ĐHQG Hà Nội, mà còn mang lại cơ hội học tập, nghiên cứu cho những người sử dụng tiếng Nga nói riêng và cộng đồng người yêu tiếng Nga nói chung.

Được biết, Quỹ Thế giới Nga được thành lập năm 2007 theo quyết định của cựu Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thúc đẩy quảng bá tiếng Nga và hỗ trợ các chương trình dạy tiếng Nga trên toàn thế giới. Quỹ đã hợp tác với các tổ chức giáo dục để xây dựng các Trung tâm Nga trong nỗ lực quảng bá rộng rãi ngôn ngữ và văn hóa Nga, đẩy mạnh đối thoại và tăng cường hiểu biết với các nền văn hóa khác.
 
Là đầu mối hợp tác quốc tế để tổ chức đào tạo với các trường đại học quốc tế uy tín, từ năm 2002 Khoa Quốc tế - ĐHQGHN đã hợp tác với các trường đại học Liên bang Nga tổ chức các chương trình liên kết đào tạo đại học hoặc dự bị đại học. Hàng năm, Khoa đều có sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic tiếng Nga do Bộ GD-ĐT Việt Nam tổ chức, giành học bổng của cơ quan Hợp tác Nga hoặc học bổng của Bộ GD-ĐT Việt Nam để du học tại các trường đại học Liên bang Nga.

Hồng Hạnh