Khám phá đời sống sinh viên tại môi trường giáo dục sôi động nhất châu Âu

(Dân trí) - Nếu bạn đang có ý định du học tới Tây Ban Nha thì đây là những điều cần chú ý nếu bạn muốn tận hưởng đời sống sinh viên của mình một cách trọn vẹn tại một trong những môi trường giáo dục sôi động nhất tại châu Âu.

Khám phá đời sống sinh viên tại môi trường giáo dục sôi động nhất châu Âu - 1

Mối quan hệ giữa sinh viên và giảng viên vô cùng gần gũi.

Một trong những điều quan trọng nhất bạn cùng chú ý khi đi du học tại Tây Ban Nha chính là sự thoải mái trong giao tiếp giữa sinh viên và giảng viên trong các tiết học.

Các giảng viên và sinh viên tại Tây Ban Nha thường gọi nhau là “tio” (anh bạn/cô bạn), một đại từ thường được sử dụng thể hiện sự gần gũi. Các giảng viên đại học tại Tây Ban Nha cũng luôn cố gắng để nhớ hết tên các học viên của mình.

Tự do đưa ra các ý kiến tranh luận.

Các buổi nghiên cứu chuyên đề hay các cuộc thảo luận đều diễn ra trong không khí cởi mở và tất cả mọi người đều có thể được đưa ra ý kiến tranh luận cũng như tự do bảo vệ ý kiến của mình, thậm chí là một cách gay gắt.

Các ý kiến và câu hỏi được đưa ra trước lớp ở bất cứ thời điểm nào nếu có sinh viên nào thắc mắc cần được giải đáp. Sinh viên cũng có thể đưa ra các câu hỏi và phản biện ý kiến của giảng viên thay vì chỉ đơn giản là chấp nhận một cách vô thức quan điểm của các giảng viên.

Quy trình thi cử hiệu quả và khác biệt.

Bài kiểm tra cuối kỳ tại các trường đại học ở Tây Ban Nha thường bao gồm một bài kiểm tra nói 15 phút. Trong khi đó, các bài luận cuối kỳ thường không có giới hạn số từ mà thay vào đó, các sinh viên có thể viết dài hay ngắn tùy theo ý đồ của từng người.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về hạn nộp bài luận cũng khá thoải mái khi các giảng viên đều cảm thấy khá bình thường khi sinh viên trễ hạn nộp bài từ vài ngày cho đến vài tuần và điều quan trọng nhất là không mấy khi các hình phạt như trừ điểm bị áp dụng đối với việc nộp bài muộn.

Các buổi tiệc tùng thường bắt đầu rất muộn.

Sẽ là sai lầm lớn nếu bạn định đi bù khú với bạn bè trong một quán bar hay một tụ điểm giải trí nào đó tại Tây Ban Nha vào khoảng 12 giờ đêm bởi vì lúc đó hầu hết các nơi này đều chưa mở cửa hoặc có rất ít người.

Khoảng thời gian sôi động nhất thường chỉ bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng và bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho phù hợp bởi các tiết học thường bắt đầu vào lúc 8h30 sáng. Vì vậy, nếu bạn là một người thích tiệc tùng thì các giấc ngủ buổi trưa thực sự là một thứ không thể thiếu trong ngày.

Ninh Nhật (theo Guardian)