Khánh Hòa: Hoàn trả tiền trường thu vượt mức quy định

(Dân trí) - Ông Lê Tuấn Tứ - Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Tô Văn Ơn (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) hoàn trả lại số tiền thu vượt mức phí quy định.

Đồng thời, yêu cầu nhà trường nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong hoạt đông thu, chi đầu năm học 2011-2012. 

Theo đó, Ban giám hiệu Trường THPT Tô Văn Ơn phải hoàn trả cho mỗi học sinh (HS) 30.000 đồng, số tiền mà nhà trường đã thu vào đầu năm học 2011-2012. Lý do việc miễn, giảm học phí (thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Khánh Hòa) là nguyên nhân làm nhà trường khó khăn trong kinh phí hoạt động; thế nhưng, mỗi HS phải đóng thêm 30.000 đồng cho kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS nhà trường là không chính đáng. Việc làm này gây dư luận không tốt đối với hoạt động giáo dục.

Được biết, trước khi bước vào năm học mới, lãnh đạo trường này đã thống nhất với Ban đại diện cha mẹ HS của trường về việc thu phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS theo đúng quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa là 40.000 đồng/HS/năm. Thế nhưng khi vào năm học 2011-2012, con số này đã tăng lên 70.000 đồng/HS/năm mà chưa được sự đồng ý của đại đa số phụ huynh các lớp nên đã gây bất bình cho phụ huynh. Đa số phụ huynh cho rằng, việc nhà trường thu vượt mức phí quy định của UBND tỉnh là sai, nhưng càng sai hơn khi tự ý tăng tiền mà không lấy ý kiến của phụ huynh HS.

Ông Lê Tuấn Tứ - Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết nguyên nhân thu vượt mức phí quy định theo báo cáo của Trường THPT Tô Văn Ơn do việc miễn, giảm học phí gây khó khăn cho kinh phí hoạt động là không chính đáng. Việc làm của Trường THPT Tô Văn Ơn không chỉ gây dư luận không tốt cho ngành giáo dục mà còn làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho HS của Chính phủ và HĐND tỉnh. Ban giám hiệu Trường THPT Tô Văn Ơn phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Cũng theo ông Tứ, thời gian qua, một số cơ sở giáo dục và Ban đại diện cha mẹ HS tự ý thu thêm một số khoản tiền của người học ngoài quy định của Nhà nước; một số nơi sử dụng các hình thức vận động và gần như ép buộc cha mẹ HS phải đóng tiền để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp và các hoạt động của nhà trường. Điều này đi ngược với nguyên tắc tự nguyện và gây bức xúc trong xã hội. Sắp tới, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm, từng bước khắc phục tình trạng thu chi không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục.

Trịnh Anh