Khánh Hoà: Không có thí sinh phổ cập nào đỗ tốt nghiệp

(Dân trí) - “174 thí sinh học phổ cập THPT tại 7 điểm trường đều không đỗ tốt nghiệp. Đây là kết quả quá bất ngờ đối với chúng tôi vì năm 2008, tỷ lệ học sinh phổ cập THPT đạt 54%”.

Ông Lê Văn Hoà - Phó phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hoà cho biết.
 
Khánh Hoà: Không có thí sinh phổ cập nào đỗ tốt nghiệp - 1

Theo ông Hòa, 174 thí sinh nói trên được 7 đơn vị đào tạo là: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Khánh Sơn, Ninh Hòa, Cam Ranh và khối lớp phổ cập Hà Huy Tập, Lạc Long Quân, Tô Văn Ơn, Trần Quý Cáp.

Năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối THPT của tỉnh Khánh Hoà đạt 81,5% (năm ngoái đạt 85,87%). Có 2 thủ khoa cùng đạt 56 điểm là Nguyễn Thị Hương Xuân, trường THPT Phan Bội Châu và Nguyễn Thị Thảo Phương, trường THPT Trần Bình Trọng.
 
Trường THPT Lê Quý Đôn là đơn vị duy nhất trong tỉnh có tỷ lệ đỗ 100%, trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất là THPT Khánh Sơn 39,38%.
 
Khối GDTX tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chỉ đạt 15,61% (năm 2008 là 41,85%).

Hồng Hạnh