Khánh Hòa: Thiếu nợ tiền tỷ giáo viên phổ cập giáo dục

(Dân trí) - Từ năm học 2007 - 2008 đến nay, có hàng ngàn giáo viên ở Khánh Hòa bị nợ tiền đứng lớp phổ cập giáo dục với số tiền lên đến hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong đó huyện Diên Khánh là địa phương có số tiền nợ lớn nhất với hơn 3 tỷ đồng, trong đó kinh phí phổ cập THCS là 2,7 tỷ đồng, kinh phí phổ cập THPT là 470 triệu đồng. Các huyện Ninh Hòa, Cam Ranh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cũng đều đang trong tình trạng nợ tiền giáo viên. 

Theo tìm hiểu, số kinh phí cho phổ cập giáo dục (PCGD) do cấp huyện, thành phố chi trả. Tuy nhiên nhiều địa phương chưa cân đối khoản chi này vì cho rằng kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS giai đoạn 2001-2010 lấy từ ngân sách trung ương.

Việc nợ tiền trên đã gây khó khăn không nhỏ đến những giáo viên đứng lớp PCGD.

Cô giáo Bùi Thị Luyến, giáo viên dạy toán Trường THCS Trịnh Phong, thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) cho biết: “Muốn tăng thêm thu nhập nên từ khi có phong trào dạy PCGD, tôi đã tham gia giảng dạy các lớp PCGD và mỗi tuần dạy 5 tiết. Vậy mà, từ năm 2007 tôi vẫn chưa được thanh toán tiền đứng lớp. Tôi bị nợ đến 20 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trịnh Phong, thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh), cho biết: Từ năm 2008 đến 2010, nhà trường vẫn còn thiếu hơn 260 triệu đồng chi trả cho 66 lượt giáo viên. Hiện tại, nhà trường có nhiều thầy cô chưa được chi trả tiền đứng lớp phổ cập từ 10-50 triệu đồng. Việc này vừa gây khó khăn cho các thầy cô giáo, vừa gây khó khăn cho nhà trường”.

Ông Lưu Quốc Thanh, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết: Việc thanh toán số kinh phí cho PCGD do cấp huyện, thành phố chi trả, nhưng địa phương do khó khăn về cân đối, nên nợ dồn dần qua các năm. Sắp tới, sẽ tham mưu Uỷ ban tỉnh để hỗ trợ các địa phương. 

Được biết, trong 10 năm qua, ngành GD tỉnh Khánh Hòa đã đưa tỷ số trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học lên 99,2%, huy động được hơn 48.000 lượt học sinh học lớp phổ cập THCS, tỷ lệ số người từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS trên toàn tỉnh gần 87%.

Nguyễn Thành Chung