Khánh Hòa: Trường chuyên Lê Quý Đôn sẽ được giữ lại để “đón đầu tương lai”?

(Dân trí) - Ngày 16/7, ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở này sẽ có văn bản trình UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị giữ lại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũ (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũ (TP Nha Trang, Khánh Hòa)
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũ (TP Nha Trang, Khánh Hòa)

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, trong những năm qua, dân số Nha Trang tăng lên, cư dân từ các nơi khác di chuyển đến sinh sống, đô thị mở rộng, chung cư mọc lên nhiều... Do đó, sở kiến nghị giữ lại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũ là để “đón đầu tương lai”.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ nhu cầu thực tế, trong tương lai TP Nha Trang cần ít nhất 3 trường THPT công lập xây mới. Theo đó, quy mô mỗi trường khoảng 30 lớp, với mỗi lớp 45 học sinh.

Theo tìm hiểu, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũ phải di dời để nhường đất cho một dự án kinh doanh “khu phức hợp thương mại, dịch vụ” theo chủ trương đã có từ nhiều năm trước.

Hiệu phó trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trần Thị Thanh Nhã cho biết, hiện nay trường cũ có 18 phòng học cho học sinh chuyên (mỗi phòng tối đa 35 em), 3 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng thí nghiệm thực hành.

Hiện nay, trường mới (tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang) vẫn chưa hoàn thiện gói thầu trang thiết bị nên nhiều khả năng năm học mới 2018-2019 vẫn sẽ khai giảng, học tại trường cũ.

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa muốn giữ lại ngôi trường này để đón đầu tương lai khi nhu cầu trường lớp tăng lên trong tương lai
Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa muốn giữ lại ngôi trường này để "đón đầu tương lai" khi nhu cầu trường lớp tăng lên trong tương lai

Trong năm học mới 2018-2019, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho tuyển bổ sung 348 học sinh vào lớp 10 công lập từ việc tăng sĩ số/lớp và tăng thêm 6 lớp. Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện UBND tỉnh chưa phê duyệt phương án kể trên.

Trước đó, sau khi Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 công lập, hàng trăm phụ huynh, học sinh như “ngồi trên lửa” vì trượt trường công. Nhiều em trong số này là học sinh khá, giỏi ở cấp THCS nhiều năm liền nên không đành lòng về học bán công.

Bên trong trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũ (TP Nha Trang)

Viết Hảo