Thái Nguyên:

Khánh thành “Dự án xây dựng trường tiểu học Yên La 2”

(Dân trí)- Chiều qua (19/12), tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khánh thành “Dự án xây dựng trường tiểu học Yên La 2”. Đây là dự án nằm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại dành cho các địa phương năm tài chính 2004 của Chính phủ Nhật Bản.

Với số tiền viện trợ cho dự án này là 77.472 USD, UBND huyện Phú Lương đã xây mới lại trường tiểu học của xã Yên Lạc thành gồm 2 tầng với 3 phòng học chính. Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ chi phí để mua các vật liệu cần thiết xây dựng trường.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yoshida - Bí thư Đại sứ quán Nhật Bản nêu rõ: “Tôi hy vọng rằng, dự án đã được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ này sẽ làm nâng cao môi trường giáo dục ở bậc tiều học của xã Yên Lạc và góp phần tích cực vào công tác giáo dục thế hệ trẻ tương lai của Việt Nam. Thông qua dự án này, tôi mong rằng tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ ngày càng thêm sâu đậm”.

 

Có thể nói, việc dự này được tiến hành sẽ tạo môi trường học tập an toàn, giúp cho 250 học sinh của xã Yên Lạc được yên tâm học tập, góp phần cải thiện đáng kể môi trường giáo dục ở bậc tiểu học cho trẻ em của tỉnh Thái Nguyên.

 

Xã Yên Lạc là một xã nông nghiệp miền núi phía bắc Việt Nam, thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Dân số khoảng 6.800 người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số như: người Thái, Nùng, Hoa, dao và người Sán Chỉ. Trường tiểu học Yên Lạc được xây dựng năm 1974 có 8 lớp với 250 học sinh. Do số lớp học ít nên nhà trường phải tiến hành học 2 ca một ngày. Trường được xây dựng bằng bùn đất nên đã bị phá hỏng nhiều, vào mùa mưa thường xuyên bị ngập nước, không đảm bảo an toàn cho học sinh.

 

 

 

Mạnh Hùng