Hậu Giang:

Khánh thành mô hình cột mốc đảo Trường Sa trong trường học

(Dân trí) - Trường THCS Trường Long A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) vừa tổ chức khánh thành cột mốc đảo Trường Sa trong khuôn viên của trường.

Mô hình cột mốc đảo Trường Sa được khởi công xây dựng vào tháng 11/2014 trong khuôn viên Trường THCS Trường Long A (xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Mô hình có chiều cao khoảng 4m, có đầy đủ vĩ độ, kinh độ, ngôi sao ở 4 mặt, cờ Tổ quốc... với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng do các công đoàn viên huyện Châu Thành A đóng góp.

Cột mốc đảo Trường Sa tại Trường THCS Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Cột mốc đảo Trường Sa tại Trường THCS Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc xây dựng mô hình cột mốc đảo Trường Sa trong khuôn viên trường nhằm tuyên truyền cho học sinh, giáo viên hiểu hơn về quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Qua công trình này cũng nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của các em học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Được biết, Trường THCS Trường Long A là nơi đầu tiên trong huyện Châu Thành A được chọn để xây cột mốc đảo Trường Sa.

Giang Hải Yến