Khánh thành trường trung học chuyên tỉnh Trà Vinh

Sau gần 1 năm thi công, Công ty Cổ phần Him Lam đã chính thức bàn giao, trao tặng tỉnh Trà Vinh công trình Trường trung học phổ thông chuyên ngày 28/8. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến cắt băng khánh thành và đánh trống khai trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng mong muốn Trường THPT chuyên tỉnh Trà Vinh sẽ là nơi đào tạo ra những nhân tài, là trường học thân thiện, học sinh tích cực, là ngọn cờ đầu trong việc ứng dụng đào tạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ.

Học sinh trường chuyên không chỉ học giỏi mà còn phải rèn luyện cả về đạo đức, thể chất để xây dựng đất nước.

Trong nhiều năm qua, Trường THPT chuyên tỉnh Trà Vinh luôn là ngọn cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh với nhiều thành tích cao trong học tập và công tác giảng dạy.

Riêng trong năm 2009 học sinh trường chuyên của tỉnh đã dành 85 giải trong kì thi học sinh giỏi của tỉnh và 12 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, là trường xếp hạng 2/13 trường ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong kỳ thi học sinh giỏi Olympic 30/4.

Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, trên 70% học sinh đỗ đại học và cao đẳng, xếp thứ 60/200 trường trên toàn quốc có tỷ lệ học sinh đậu đại học.

Cũng tại lễ khai giảng, ông bà giáo sư tiến sỹ Nguyễn Thiện Thành đã trao 12 suất học bổng cho các thủ khoa, á khoa và những học sinh của trường đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học vừa qua.

Công trình Trường THPT chuyên tỉnh Trà Vinh có tổng kinh phí đầu tư trên 28 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 9/2009. Công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Him Lam là đơn vị thi công, xây dựng và tài trợ phần nhà học chính.

Trường được xây dựng theo chuẩn quốc gia với đầy đủ các khu chức năng như khu học tập, khu hiệu bộ, ký túc xá cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, khu thể dục thể thao, trong đó, khu vực nhà học chính có tổng diện tích sàn hơn 3.100 m2, 3 tầng lầu với 27 phòng học, phục vụ được 1.300 học sinh/ca.

Theo TTXVN/Vietnam+