Khảo sát lại tình hình sinh hoạt phí của lưu học sinh

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, Bộ đã có chủ trương đề nghị Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan xem xét và cân đối nguồn thu chi để tăng thêm sinh hoạt phí cho các lưu học sinh được Nhà nước cử đi học.

Việc đề nghị tăng thêm sinh hoạt phí cho các lưu học sinh (LHS) lần này là nhằm giải quyết tình trạng đồng đôla mất giá nên LHS học tập ở các nước được hưởng học bổng từ Nhà nước Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

 

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT phải căn cứ vào đề nghị của Đại sứ quán các nước gửi về. Chính vì thế các LHS ở nước ngoài có thể gửi đơn kiến nghị lên Đại sứ quán Việt Nam ở nước mình theo học để Đại sứ quán khảo sát lại tình hình giá cả và căn cứ vào đó điều chỉnh lại mức sinh hoạt một cách hợp lý.

 

Đại sứ quán có trách nhiệm gửi công văn cho Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ GD-ĐT xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất.    

N.H