Trước ngày thi ĐH, CĐ 2005:

Khắp nơi “tiếp sức” mùa thi

Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM vừa gởi văn bản đến UBND TPHCM, các Sở GD-ĐT, Công an, GTCC, Y tế, Bưu điện TP, Công ty Điện lực, Ga Sài Gòn… đề nghị hỗ trợ về an ninh trật tự, giao thông, y tế, liên lạc thông tin… để kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2005 đạt kết quả tốt.

Theo con số từ Bộ GD-ĐT, hơn 1,5 triệu thí sinh (TS) cả nước sẽ bước vào kỳ thi ĐH, CĐ năm 2005, trong đó có 700.000 thí sinh dự thi đợt 1 (khối A và V). Trong ngày 1/7, không khí mùa thi đã thật sự “nóng” lên, đặc biệt tại các cụm thi của những tỉnh thành lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế…

 

Ngày 1/7, lượng TS từ các tỉnh thành phía Bắc đã nườm nượp đổ về Hà Nội - cụm thi có số TS dự thi đông nhất với trên 416.000 TS. Các bến xe Hà Nội (Bến xe phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình...) đã tấp nập từ sáng sớm.

 

Theo Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, tổng số xe huy động để phục vụ TS sẽ lên tới trên 2.000 lượt xe/ngày. Sau khi kết thúc thi đợt 1, ngày 5 và 6/7, bến sẽ tăng cường thêm 300 xe/ngày và đến ngày 9 và 10/7 sẽ tăng khoảng 280 lượt xe.

 

Tại Bến xe phía Nam, bạn Nguyễn Quỳnh Hoa, Đội phó đội SV tình nguyện của ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết nhà trọ do các nhóm SV giới thiệu chủ yếu là KTX các trường ĐH, CĐ và những địa chỉ nhà dân với giá khá “mềm”, bình quân 5.000 đồng/người/ngày hoặc 20.000 đến 30.000 đồng/đợt/người.

 

Số điện thoại nóng của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2005

 

Trưởng ban Chỉ đạo: Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: 0903463737

 

Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học: 0903494449; Nguyễn Văn Trang, Chánh Thanh tra: 04.8681600

 

Thường trực Ban Chỉ đạo:

Tel: 04.8683754; 04.8683756; Fax: 04.8683755; Email: bcdts@moet.edu.vn

 

Vụ Đại học và Sau đại học:

Tel: 04.8692392;

Fax: 04.8681550

 

Ngoài những thông tin từ SV tình nguyện, TS có thể tìm thêm thông tin trên website www.hanoimuathi.com do nhóm Đom đóm xanh lập ra.

 

Lượng TS từ các tỉnh đổ về TPHCM trong ngày 1/7 cũng tăng vọt đáng kể. Tại bến xe Miền Tây, lực lượng SV tình nguyện phải tăng cường trực vào giờ cao điểm để hướng dẫn TS. Công ty Hải Cường đã thông báo giảm 15% giá vé tuyến Cần Thơ - TPHCM, Cà Mau – TPHCM cho TS từ nay đến 30/7/2005.

 

Ở bến xe miền Đông, doanh nghiệp Rạng Đông cho biết ngoài việc giảm giá 10% cho hành khách mua vé khứ hồi, các TS còn được giảm thêm 10% tuyến TPHCM - Buôn Ma Thuột. Tại ga Sài Gòn, nhiều tình nguyện viên đã túc trực, đón các đoàn tàu từ miền Trung và miền Bắc vào và hướng dẫn, cung cấp thông tin, nơi ăn, ở cho hơn 1.200 thí sinh.

 

KTX của ĐHQG đã chuẩn bị 3.000 chỗ ở cho các TS thi vào các trường ở địa bàn Thủ Đức như ĐH Nông Lâm, ĐH Cảnh sát… với giá 3.000 đồng/người/ngày.

 

Tại khu vực miền Trung, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai công tác tiếp sức mùa thi năm 2005. Các TS được bố trí 1.000 chỗ ở miễn phí và 500 chỗ ở giá rẻ với mức 3.000 – 5.000 đồng/ngày.

 

Hơn 1.000 tình nguyện viên đã túc trực tại 36 địa điểm để tư vấn cho các TS, đặc biệt tại các điểm “nóng” như: ngã ba Huế, ga Đà Nẵng và bến xe liên tỉnh. Thành đoàn Đà Nẵng còn phát miễn phí 10.000 bản đồ thành phố để các TS thuận tiện đi lại trong mùa thi.

 

Tại Huế, tất cả các KTX của các trường ĐH với khoảng 10.000 chỗ và hàng ngàn chỗ trọ trong dân sẵn sàng đón nhận các TS từ các tỉnh khác đến thi. Do lượng TS đổ về Huế rất đông nên đã xảy ra tình trạng tăng giá xe thồ, xe ôm.

 

Tại cụm Cần Thơ có 73.553 thí sinh dự thi. Chiều 1/7, TS tấp nập tại các bến xe, bến tàu, bến phà, cổng Trường ĐH Cần Thơ (ĐHCT). Vẫn còn TS sai tên trên giấy báo thi và đã được các SV tư vấn hỗ trợ việc điều chỉnh. Các nhóm tư vấn Trường ĐHCT đã phát gần 20.000 tờ rơi cẩm nang tư vấn có sơ đồ các điểm thi, tỉ lệ chọi, chỗ trọ...

 

Thí sinh ở khu vực miền Trung như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng… đã có mặt tại Đà Lạt. Để kịp thời đón tiếp, hướng dẫn địa điểm thi và nhà nghỉ cho thí sinh từ các tỉnh thành về dự thi, Đoàn trường Đại học Đà Lạt đã bố trí tình nguyện viên tổ chức đón tiếp thí sinh ở cổng trường ĐH và bến xe khách liên tỉnh để phát sơ đồ địa điểm thi và cung cấp một số thông tin cần thiết cho những thí sinh có nhu cầu.

 

Ở một số nhà trọ sinh viên trên đường Bùi Thị Xuân, Phù Đổng Thiên Vương, và khu đồi Trà…, giá cả vẫn chưa có biến động. Phòng 2 người, giá từ 10.000-15.000 đồng/người/ngày đêm.

 

Hôm 1/7, TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc Gia TPHCM, cho biết, một số TS làm mất giấy báo thi và giấy tờ liên quan “cứ yên tâm đến dự thi vì chỉ cần làm giấy cam đoan”. Dự báo vẫn có khoảng 30% thí sinh không nắm được nội quy phòng thi do vắng mặt vào ngày tập trung nên ông Nghĩa nhắc nhở các TS cần tuyệt đối không mang bất cứ thứ gì không có trong danh mục được phép vào phòng thi, nhất là điện thoại di động (dù đã tắt máy, nếu bị giám thị phát hiện vẫn bị lập biên bản).

 

Theo SGGP