Quảng Bình:

Khen thưởng 2 học sinh dũng cảm cứu người trong lũ

(Dân trí) - Ngày 31/10, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã trao thưởng cho 2 em học sinh là Hồ Văn Thành, học sinh lớp 12A6 và Hồ Văn Đức, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Bố Trạch vì đã dũng cảm cứu người trong lũ.

Trước đó, ngày 13/10, trên đường đi học về, khi qua cầu ở thôn 8, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, cầu bị ngập và nước chảy xiết vì trời mưa to.

Lúc đó, Đức và Thành đi qua cầu thì nhìn thấy các em học sinh Trường THCS Xuân Trạch đang đi ra giữa cầu rất nguy hiểm nên quay lại để dẫn các em nhỏ cùng qua thì phát hiện em Trần Thị Trang, học sinh lớp 6B, Trường THCS Xuân Trạch bị nước lũ cuốn trôi.

 Sở GD-ĐT Quảng Bình vừa ken thưởng cho 2 em học sinh là Hồ Văn Thành, học sinh lớp 12A6 và Hồ Văn Đức, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Bố Trạch vì đã dũng cảm cứu người trong lũ (Ảnh: Báo Q.B).
Sở GD-ĐT Quảng Bình vừa ken thưởng cho 2 em học sinh là Hồ Văn Thành, học sinh lớp 12A6 và Hồ Văn Đức, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Bố Trạch vì đã dũng cảm cứu người trong lũ (Ảnh: Báo Q.B).

Thành và Đức đã bỏ xe và bơi ra giữa sông để cứu em Trần Thị Trang. Cả 3 em đều bị nước lũ cuốn trôi khoảng 60m, sau hơn 10 phút vật lộn với lũ dữ, Đức và Thành đã đưa được em Trang vào bờ an toàn.

Trước hành động dũng cảm cứu người trong lũ của hai học sinh Hồ Văn Thành và Hồ Văn Đức, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã trao tặng giấy khen và phần thưởng 2 triệu đồng cho mỗi em. Đồng thời, Sở này cũng đang đề nghị lên cấp trên khen thưởng hai học sinh Hồ Văn Thành và Hồ Văn Đức.

Đặng Tài