Quảng Bình:

Khen thưởng học sinh nhặt được của rơi tìm người trả lại

(Dân trí) - Ngày 18/5, Huyện đoàn Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã khen thưởng em Trương Văn Hoàng (sinh năm 2000), học sinh lớp 9, Trường THCS An Ninh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh vì đã tìm trả cho người bị mất khi nhặt được của rơi.

Trước đó, vào chiều ngày 12/5, trong khi đang chăn trâu, cắt cỏ trên cánh đồng làng ở thôn Cao Xuân thuộc xã An Ninh, em Hoàng nhặt được một chiếc ví, trong đó có 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ khác.

Khi mang về Hoàng và gia đình đã báo với lãnh đạo địa phương và thông tin được loan báo trên hệ thống truyền thanh xã, thôn.

Khen thưởng học sinh nhặt được của rơi tìm người trả lại

  Huyện đoàn Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã trao tặng giấy khen và phần thưởng đến em Trương Văn Hoàng.

Chỉ sau một thời gian ngắn, chủ nhân của chiếc ví trên được xác định là của chị Nguyễn Thị Tư (trú tại thôn Thống Nhất, xã An Ninh). Chị Tư là chủ máy gặt đập liên hoàn về gặt lúa vụ mùa cho bà con ở thôn Cao Xuân.

Trước đó, Đoàn xã An Ninh cũng đã thưởng nóng cho em Trương Văn Hoàng vì có hành động đáng khen ngợi.

Được biết, gia đình em Trương Văn Hoàng thuộc diện khó khăn của xã.

Hồ Minh