Số phận người tố cáo tiêu cực “loạn” trường thi:

Khen thưởng trước, kỷ luật sau hay…?

(Dân trí) - Trước giờ thông qua kết luận chính thức vụ “loạn” trường thi Nam Đàn 2 vào chiều nay, nhiều người tự hỏi: Sẽ kỷ luật hay khen thưởng thầy Lê Đình Hoàng? Theo nguồn tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An, “kết luận chính thức” đã có một số điểm thay đổi so với trước đó.

Trước đó, kết luận “nháp” của Đoàn thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An về vụ lộn xộn ở điểm thi Nam Đàn 2 đưa thầy Hoàng vào “nhóm” bốn giáo viên “Vi phạm quy chế thi nghiêm trọng” khiến dư luận hết sức băn khoăn.

 

Theo tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An, chiều qua 26/7, đích thân GĐ Sở này đã cùng với Đoàn thanh tra “mang” kết luận chính thức về vụ lộn xộn điểm thi để làm việc với Ban chỉ đạo thi huyện Nam Đàn một lần cuối (lần đầu ngày 20/9). Nếu không có gì thay đổi thì chiều nay Sở sẽ tổ chức họp báo để thông qua kết luận chính thức.

 

Cũng theo nguồn tin trên, thì “kết luận chính thức” đã có một số điểm khác so với bản “nháp” như: một số giáo viên sẽ được giảm nhẹ tội và ngành khác phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Tuy nhiên số phận của thầy giáo tố cáo tiêu cực đến giờ phút này vẫn đang còn là “ẩn số”.

 

Liệu thầy Hoàng có được khen thưởng về hành động dũng cảm chống tiêu cực, phối hợp với Đoàn thanh tra nhanh chóng làm rõ bản chất của sự việc hay không? Theo suy đoán của một số người thì thầy Hoàng cũng phải bị kỷ luật vì thầy đã không hoàn thành nhiệm vụ của một giám thị coi thi. Nghĩa là, khen thì cứ khen mà kỷ luật thì cứ kỷ luật!

 

Mới đây khi trả lời các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Hoàng Ky - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã nói đại ý rằng: Việc làm của thầy Hoàng là đáng ghi nhận tuy nhiên cũng cần rút kinh nghiệm vì thầy đã bỏ “nhiệm vụ”. Nhưng rõ ràng thầy đã “lấy công chuộc tội”…

 

Đặng Nguyên Nghĩa