Khi có nhu cầu phúc khảo, thí sinh phải làm gì?

Một trong những điều mà thí sinh sau kỳ thi thường muốn biết, đó là việc làm thế nào để mình có thể được phúc khảo bài thi. Dưới đây là những hướng dẫn cần thiết giúp thí sinh có nhu cầu phúc khảo nắm rõ.

- Trước hết, thí sinh phải nộp đơn xin phúc khảo và lệ phí phúc khảo cho Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trường dự thi. Thời hạn nhận phúc khảo là 15 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi và HĐTS trường có trách nhiệm trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

 

Nếu sau khi phúc khảo, phải sửa điểm theo quy định thì thí sinh được nhận lại lệ phí phúc khảo từ HĐTS.

 

- Chỉ với các môn văn hóa mới được phúc khảo, các môn năng khiếu thì không được. Và xin lưu ý, thí sinh chỉ nên xin phúc khảo nếu thật sự thấy điểm số “có vấn đề”. Bởi sau khi phúc khảo, dù điểm bài làm lên hay xuống cũng sẽ là điểm chính thức của bài thi.

 

Theo Sinh Viên