Khi đi học là một niềm vui

Cách thức giảng dạy sao cho phù hợp với trẻ nhỏ luôn là câu hỏi đau đầu của giáo viên: Làm cách nào để lôi cuốn trẻ vào bài giảng? Làm cách nào để trẻ tham gia tích cực vào tiết học và qua đó ghi nhớ được những điều được truyền dạy?

Thực tế cho thấy việc dạy khô khan, “thầy đọc trò chép” kiểu truyền thống không phải là phương pháp dạy mang lại hiệu quả cao: trẻ dễ buồn ngủ, thụ động và mất tập trung vì nhàm chán. Nhất là trong độ tuổi hiếu động, việc học không đúng cách sẽ khiến trẻ trở nên lười nhác và “sợ” học.
 
Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh để trẻ thật sự tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất, giáo viên phải biết cách pha trộn giữa việc giảng dạy và những hoạt động lôi cuốn các em. Chương trình Anh văn thiếu nhi tại trung tâm Anh văn Bộ Ngoại giao (CEFALT) tập hợp một đội ngũ giáo viên giỏi có thể truyền đạt cho các em nhiều trải nghiệm thú vị trong quá trình học, khuyến khích các em tìm tòi học hỏi thêm từ nhiều nguồn kiến thức khác nhau ngoài sách vở. Giáo viên là người làm việc với các em theo từng nhóm đồng thời chú ý vào sự phát triển của từng cá nhân, tạo nên sự thích thú cho các em trong từng buổi học. Giáo viên nhạy bén có thể nhận ra ngay trẻ hứng thú với lĩnh vực gì và áp dụng bài học để tạo ra động lực học tập cho trẻ.
 
CEFALT còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các em vừa học vừa chơi, gặp gỡ và trò chuyện vời nhau bằng tiếng Anh, qua đó giúp các em tự tin trong giao tiếp và dần phát triển kĩ năng nghe nói của các em. Khóa vừa qua CEFALT tổ chức cho các bé đi xem phim hoạt hình Smurf (Xì trum) tại rạp Cinebox, giúp các em vừa được cười thỏa thích với bộ phim vui nhộn, vừa học thêm nhiều từ mới và cách phát âm, ngữ điệu đúng kiểu người bản xứ. Hay nhân dịp Noel năm ngoái, CEFALT mời ông già Noel đến từng lớp chơi, nói chuyện với từng bé. Các em vừa được chơi thật vui, chụp hình với ông già Noel vui tính và tìm hiều nguồn gốc của ông già tuyết. Các em còn được nhận những món quà xinh xắn nữa!
 
Khi đi học là một niềm vui - 1
Một buổi ngoại khóa của CEFALT.
 
Ngoài ra môi trường học tập tại CEFALT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc học của các em. Lớp học nhiều ánh sáng và màu sắc, đủ rộng để giáo viên có thể cho bé tham gia các hoạt động trong lớp như chơi trò chơi, tập kịch… Với tính thích khám phá và trí tưởng tượng phong phú, các em rất hào hứng tham gia các hoạt động sáng tạo đồ vật, làm thủ công, vẽ tranh, các trò chơi vận động và hát bằng tiếng Anh, từ đó phát triển các kỹ năng tiếng Anh một cách toàn diện và hiệu quả.
 
Với khẩu hiệu “A joyful English experience - Hứng khởi học tiếng Anh”, CEFALT sẽ khai giảng khóa Anh văn thiếu nhi mới vào ngày 5-11 tới đây.
 
CEFALT sẽ khai giảng khóa Anh văn thiếu nhi mới ngày 5-11-2011
 
Ngoài ra, CEFALT còn mở chương trình Anh văn Tổng quát, Anh văn nghe nói, TOEIC, Trung văn, khai giảng ngày 26-12-2011
 
Để biết thêm thông tin về các chương trình học của CEFALT, bạn đọc có thể liên hệ:
 
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TPHCM
 
Địa chỉ: 87 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TPHCM
 
ĐT: 84 8 3932 5830; 3932 5836
 
Fax: 84 8 3932 0008