Tư vấn tuyển sinh:

Khi nào nhận giấy báo dự thi ĐH, CĐ?

(Dân trí) - Lo lắng về những thông tin thiếu sót trên hồ sơ ĐKDT? Đề thi môn Lý có nằm hoàn toàn trong sách Vật lý lớp 12? Tốt nghiệp hệ CĐ có được học văn bằng 2?...

Hỏi: Vừa qua, em tôi đã tốt nghiệp Chuyên viên ngành Công nghệ máy tính tại Trung Tâm đào tạo CNTT Trí Đức tại địa chỉ 290 Tây Sơn Đống Đa, Hà Nội. Tôi không hiểu là hệ thống văn bằng đó thuộc hệ thống nào quản lý, bằng chuyên viên đó có giá trị như thế nào và em tôi có được phép học liên thông lên Đại học ở 1 trường Đại học khác có cùng chuyên ngành hay không? (doanth@fpt.vn)

 

* Trả lời:

 

Bằng Chuyên viên mà bạn nêu trên có giá trị giống như một chứng chỉ học nghề. Chứng chỉ nghề sẽ do đơn vị hoặc cá nhân có tư cách pháp nhân cấp bằng. Do em bạn mới tốt nghiệp hệ chứng chỉ nghề nên không đủ điều kiện để học liên thông. Để học liên thông lên ĐH, em của bạn phải học liên thông từ chứng chỉ nghề lên TCCN và sau đó liên thông từ TCCN lên ĐH.

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Em đã tốt nghiệp Hệ Cao đẳng trường Cao đẳng Hoá Chất - Ngành Cộng Nghệ Hoá Silicat. Em có nguyện vọng muốn học liên thông lên  Đại Học. Hiện nay ở Hà Nội có trường nào đào tạo liên thông ngành của em?

 

Nếu không có ngành này  thì em có thể học liên thông một ngành khác có được không? Để học liên thông em phải có điều kiện gì không? (giacuongvp@gmail.com)

 

Hiện nay những trường đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH thì chưa có trường nào đào tạo ngành Hoá Silicat.

 

Về nguyên tắc thí sinh chỉ được phép học liên thông đúng với ngành mình đã tốt nghiệp trước đó, song do quy định đào tạo liên thông mới chỉ là tạm thời nên một số trường vẫn được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh những đối tượng tốt nghiệp cùng nhóm ngành hoặc gần nhóm ngành với ngành đào tạo. Để hiểu rõ thêm em bắt buộc phải liên hệ trực tiếp với các trường ĐH.

 

Danh sách các trường đào tạo liên thông em tham khảo tại đây.

 

Điều kiện để học liên thông từ CĐ-ĐH:


Đối tượng dự thi phải tốt nghiệp hệ CĐ chính quy, hoặc hệ CĐ nghề chính quy. Nếu tốt nghiệp loại khá, giỏi thì được phép đăng kí dự thi liên thông ngay. Nếu tốt nghiệp loại TB hoặc TB khá thì phải có ít nhất 2 năm công tác trong lĩnh vực đã tốt nghiệp kể từ ngày chứng nhận cấp bằng.

 

Hỏi: Tôi đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội khối sư phạm chuyên ngành Tin. Tôi có thể học thêm văn bằng 2 ở những trường nào ở Hà Nội? Nếu học văn bằng 2 tôi có phải học và thi lại các môn chung như: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị... mà tôi đã được học ở trường cũ? (huunhatx9@gmail.com)

 

Theo quy định đào tạo văn bằng 2 thì đối tượng tuyển sinh phải là những người đã tốt nghiệp ĐH. Do bạn mới tốt nghiệp hệ CĐ nên không đủ điều kiện để học văn bằng 2.

 

Hỏi: Năm nay em thi ĐH, em đăng kí trường ĐH Hải Phòng nhưng không biết địa chỉ của trường. Ban tư vấn có thể cho em địa chỉ của trường? Năm nay trường này lấy điểm chuẩn là bao nhiêu? (giayphutchiaxa_thatlong@yahoo.com)

 

Trường ĐH Hải Phòng có địa chỉ ở số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng. ĐT: (031)591042.

 

Do chưa có kết quả tuyển sinh năm nay nên Ban tư vấn chỉ có thể dự đoán điểm chuẩn của trường này để em tham khảo.

 

Với những số liệu thống kê gần đây thì điểm chuẩn của trường ĐH Hải Phòng thường dao động trong khoảng từ 13-20 điểm.

 

Trong đó các ngành điểm 19, 20 điểm là các ngành có nhân hệ số môn Năng khiếu.

Nếu tính điểm không nhân hệ số thì điểm dao động từ khoảng 13 đến 17 điểm. Do đó năm nay điểm chuẩn của trường cũng sẽ dao động trong khoảng này.

 

Hỏi: Hiện em đã tốt nghiệp trường CĐ Sư phạm ngành mầm non nhưng em muốn học thêm một trường ĐH từ xa ngành kế toán. Vậy Ban tư vấn có thể cho em biết trường nào đào tạo hệ ĐH từ xa ngành này không? (thaithu_huong@yahoo.com)

 

Hiện cả nước có 12 trường ĐH đào tạo hệ ĐH từ xa. Để học ngành kế toán hệ này em chỉ có thể theo học trường ĐH Mở TPHCM hoặc trường ĐH Bình Dương. Tương lai sẽ có thêm trường ĐH Mở Hà Nội.

 

Hỏi: Em muốn hỏi hiện nay có trường nào khối kinh tế tuyển sinh văn bằng 2 chỉ học vào thứ 7 và chủ nhật không? Theo em được biết hiện chưa có trường ĐH nào tổ chức học văn bằng 2 vào 2 ngày cuối tuần để tạo điều kiện cho các sinh viên ở xa về học. (hnminh@nghison.com.vn)

 

Thông tin em biết là hoàn toàn chính xác. Với việc không có điều kiện về thời gian, em nên học văn bằng 2 hệ đào tạo từ xa.

 

Hỏi: Thưa ban tuyển sinh, em là học sinh lớp 13, năm nay em nộp hồ sơ dự thi đại học ở Phòng giáo dục đào tạo quận Long Biên - Hà Nội. Ban tuyển sinh cho em biết là giấy báo thi sẽ được gửi về nhà hay mình phải đến lấy ở Sở GD-ĐT? Trong thời gian nào thì có giấy báo thi? (vuhungminh@yahoo.com)

 

Từ ngày 30/5/2007 đến ngày 5/6/2007, các trường gửi giấy báo dự thi cho thí sinh; thí sinh nộp hồ sơ trước đây tại đâu sẽ nhận giấy báo dự thi tại nơi đó.

 

Như vậy em bắt buộc phải đến lấy giấy báo dự thi ở Phòng giáo dục Quận Long Biên.

 

Hỏi: Em là người dân tộc thiểu số, trong hồ sơ ĐKDT em nộp cả bản sao giấy khai sinh. Vậy em có cần bổ sung giấy chứng nhận dân tộc thiểu số vào hồ sơ ĐKDT nữa không? (vanhoang_dltq@yahoo.com.vn)

Bản thân em là người dân tộc thiểu số nên chỉ cần có bản sao giấy khai sinh là đã đủ căn cứ xác nhận em là người dân tộc thiểu số. Do đó em không cần bổ sung giấy chứng nhận dân tộc thiểu số nữa.

 

Hỏi: Em muốn biết cách thức thi môn Vật lý để vào đại học là thế nào? Vì em thấy mọi năm chỉ thi vào phần lớp 12. Năm nay đã thay đổi cách thức thi sang trắc nghiệm liệu còn thi như thế không? (langtuforever_90@yahoo.com.vn)

 

Đề thi Lý năm nay nói chung vẫn giới hạn trong chương trình sách Vật lý lớp 12.

 

Điểm mới của kì thi năm nay là chuyển hình thức thi môn Vật Lý tự luận sang thi trắc nghiệm. Hình thức thi trắc nghiệm và hình thức thi tự luận chỉ khác nhau về cách ra đề và trình bày.

 

Ví dụ: Đề thi tự luận phải giải thích và biến đổi, đề thi trắc nghiệm thì cần phải xử lý nhanh để chọn đáp án đúng…

 

Hỏi: Cho em hỏi: Các kiến thức trong phần in chữ nhỏ hay phần "Bạn có biết" trong sách giáo khoa phân ban có ra thi Đại học không? (hoa_tulip_den_hht46@yahoo.com)

 

Phần in nhỏ hay phần “Bạn có biết” chỉ là kiến thức ngoài chương trình học nhằm giúp cho học sinh hiểu rõ thêm bản chất của vấn đề.

 

Do đó chắc chắn đề thi ĐH sẽ không ra đề vào phần này.

 

Hỏi: Em dự thi vào trường ĐH Lao động Xã hội, em đã làm hồ sơ thi nhờ vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nhưng ở phiếu số 1 photo em chưa viết nơi nộp hồ sơ ĐKDT, còn ở phiếu gốc em đã viết đầy đủ. Vậy em chưa viết ở phiếu photo ấy có ảnh hưởng đến việc xét tuyển vào ĐH lao động Xã hội không? (changtraiphongtran_myed@yahoo.com.vn)

 

Em không nên lo lắng, với việc chỉ sai sót như em nêu trên chắc chắn không ảnh hưởng đến việc xét tuyển vào trường ĐH Lao động Xã hội của em. Chúc em đạt kết quả thi tốt!

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh