Đại học Quốc gia Hà Nội:

Khoa Môi trường đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

(Dân trí) - Sáng 21/10/2015, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Chu Văn Yêm, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương; ĐHQGHN cùng Trường ĐHKHTN và các thế hệ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, sinh viên, cựu sinh viên Khoa Môi trường.


Thay mặt nhà nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm và Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN Nguyễn Văn Nội đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì tới Khoa Môi trường.

Thay mặt nhà nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm và Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN Nguyễn Văn Nội đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì tới Khoa Môi trường.

Chủ nhiệm Khoa Môi trường Nguyễn Xuân Hải cho biết, ngày 21/10/1995, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập Khoa Môi trường trực thuộc Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. Đây là là đơn vị đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực môi trường đầu tiên trong cả nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực môi trường của đất nước.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa Môi trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ của khoa đã tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và trình độ chuyên môn, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ là 87%; PGS là 51%; giảng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh đạt 70%.

Khoa đã đào tạo được tổng số khoảng 3.000 cử nhân, 1.000 thạc sĩ và 30 tiến sĩ. Người học tốt nghiệp Khoa Môi trường hiện đang làm trong các cơ quan đơn vị liên quan đến lĩnh vực môi trường, ở khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phụ trách Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh với Đại học Indiana, Hoa Kỳ từ 2010 đến nay.

Đội ngũ cán bộ khoa học của Khoa Môi trường đã công bố khoảng gần 2.000 công trình khoa học, bao gồm hàng trăm bài báo, báo cáo khoa học, báo cáo tổng kết đề tài, v.v, trong đó có gần 200 bài được in trong các tạp chí và hội nghị quốc tế.

Cán bộ khoa học của Khoa đã chủ trì thực hiện hàng chục đề tài hợp tác quốc tế với các đối tác uy tín của Vương Quốc Bỉ, Úc, AIT, Nhật Bản; 3 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia và cấp tỉnh, thành phố. Nhiều công trình ứng dụng trong số đó đã góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước. 

Ghi nhận và biểu dương những thành tích trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Môi trường thời gian qua. Thay mặt nhà nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm và Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN Nguyễn Văn Nội đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì tới Khoa Môi trường.

Hồng Hạnh